TP Hồ Chí Minh: Xem xét nguyện vọng xin thôi chức của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức

Lê Anh 31/10/2019 00:00

Chiều 30/10, Ban Thường vụ Quận ủy Q.Thủ Đức, TP HCM thông tin trường hợp ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Q.Thủ Đức, TP HCM đã có nguyện vọng xin thôi các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận này do các hành vi xây dựng các công trình không phép của cá nhân và người thân trước đó.

Thông tin với báo chí, Ban Thường vụ Quận ủy Q.Thủ Đức cho biết, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Ban Thường vụ Quận ủy Q. Thủ Đức đã tiến hành kiểm tra, rà soát, họp kiểm điểm, chỉ đạo xử lý sự việc và báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM theo tiến độ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Quận ủy Q.Thủ Đức đã tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm cá nhân và các đơn vị liên quan vào ngày 27/10. Sau đó, Ban Thường vụ Quận ủy Q.Thủ Đức đã yêu cầu ông Lê Hữu Thành giải trình và báo cáo các sự việc liên quan. Ông Thành đã nhận khuyết điểm, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân. Sau đó, ông Thành cũng có nguyện vọng xin thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận.

Đến ngày 30/10, Ban Thường vụ Quận ủy Q. Thủ Đức ban hành công văn (số 1349-CV/QU) yêu cầu ông Lê Hữu Thành thực hiện việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm theo cam kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Quận ủy vào ngày hôm nay (31/10).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Xem xét nguyện vọng xin thôi chức của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO