Việt Nam muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cameroon

C.T. (từ Cameroon) 02/11/2019 14:56

Lãnh đạo Chính phủ Cameroon quan tâm đến sự phát triển năng động của kinh tế khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây và mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Cameroon với Việt Nam cũng như Cameroon và các nước Đông Nam Á.

Việt Nam muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cameroon

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Thủ tướng Cameroon.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại châu Phi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn Chính phủ Việt Nam đã thăm, làm việc tại Cộng hòa Cameroon từ ngày 1-2/11.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đã có buổi hội đàm với Thủ tướng Cameroon, ông Joseph Dion Ngute, thăm Hạ viện và Thượng viện Quốc hội Cameroon và có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Etong Nzok Hilarion và Phó Chủ tịch Thượng viện Lamido Abubakary Abdulaye.

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Joseph Dion Ngute, đại diện cho Tổng thống Cameroon Paul Biya, đã chào mừng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn Việt Nam lần đầu tiên thăm chính thức Cameroon kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972.

Thủ tướng Joseph Dion Ngute khẳng định Cameroon là người bạn thân thiết của Việt Nam đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Paul Biya và các lãnh đạo Cameroon rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau, đặc biệt trong các diễn đàn đa phương và Liên hợp quốc. Đồng thời, Thủ tướng Joseph Dion Ngute rất quan tâm đến sự phát triển năng động của kinh tế khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây và mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Cameroon với Việt Nam cũng như Cameroon và các nước Đông Nam Á khác.

Thủ tướng Cameroon bày tỏ khâm phục nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước thời gian qua với việc tăng trưởng liên tục đạt mức 6 đến 7%/ năm trong hơn 30 năm qua, đưa GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương đã đạt trên 10,000 USD. Thủ tướng Joseph Dion Ngute đánh giá đây là một kỳ tích và mong muốn được tìm hiểu và học tập mô hình phát triển của Việt Nam.

Ngài Thủ tướng khẳng định Cameroon mong muốn hợp tác toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và đồng thời tập trung vào các lĩnh vực mà Cameroon có nhiều tiềm năng và Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, trong đó các ngành điều, khai thác và chế biến gỗ, cà phê… Bên cạnh đó, Cameroon mong muốn tập trung vào viễn thông- lĩnh vực hai nước đang có hợp tác, thể hiện qua liên doanh Viettel- Cameroon (mạng Nexttel) đang hoạt động.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Cameroon tươi đẹp và mến khách; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm hữu nghị của Chính phủ Cameroon và cá nhân Ngài Thủ tướng dành đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông báo cho các lãnh đạo Cameroon về tình hình kinh tế xã hội và những phát triển quan trọng mà chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được trong từ khi tiến hành Đổi mới, đồng thời khẳng định chủ trương của Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó có Cameroon, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở sự tin cậy về mặt chính trị cũng như truyền thống hữu nghị, sự ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước châu Phi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng để tạo điều kiện cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh đàm phán, sớm đi đến ký kết các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác song phương, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giao thương cũng như mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trên tinh thần đó Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc cần thiết sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định bảo hộ và khuyến khích đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thủ tướng Joseph Dion Ngute cũng trao đổi về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Cameroon, trong đó có Nextel, Liên doanh của Tập đoàn Viễn thông quân đội với đối tác Cameroon. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chính phủ và cá nhân Thủ tướng Cameroon trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Cameroon, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hợp tác giữa hai bên liên doanh.

Việt Nam muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cameroon - 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thượng viện Cameroon.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển giao thương với nước ngoài trên tinh thần tôn trọng pháp luật hai nước cũng như tập quán, thông lệ kinh doanh quốc tế, và mong muốn Chính phủ Cameroon tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, vì sự phát triển chung của hai quốc gia và sự phồn thịnh của nhân dân.

Trong các cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Etong Nzok Hilarion và Phó Chủ tịch Thượng viện Lamido Abubakary Abdulaye, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước, nhất là trong việc giám sát và lập pháp, để tạo điều kiện cho hai Chính phủ đẩy mạnh đàm phán và ký kết các Hiệp định, Thỏa thuận song phương, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giao thương.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các ngành của Chính phủ, Quốc hội cũng như các Hiệp hội kinh doanh và nhân dân hai nước. Trên tinh thần đó Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chuyển lời chào và mời thăm Việt Nam đến Tổng thống, Thủ tướng và các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Cameroon.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và thể thao, mở rộng giao lưu nhân dân và cho rằng hai bên có thể trao đổi các hoạt động giao hữu bóng đá, là môn thể thao yêu thích của nhân dân hai nước, và tin rằng qua các hoạt động đó là sự khởi đầu tốt cho tăng cường giao lưu, mở rộng hiểu biết trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Cameroon, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác cũng có buổi làm việc và giao lưu với cán bộ nhân viên Liên doanh Nextel của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thông báo về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam cũng như những vấn đề nổi bật trong hoạt động của Chính phủ và Quốc hội trong thời gian qua, động viên cán bộ nhân viên Việt Nam tại Liên doan Nextel phát huy tinh thần quyết tâm của người lính cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Cameroon

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO