Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

M.L. 07/01/2016 23:55

Ngày 7/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch ngày 6/1/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này”.

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ông Bình cho biết: “Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch ngày 6/1/2016, vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Cùng ngày 7/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Iran bị tấn công ngày 3/1/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chúng tôi khẳng định sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn, phẩm cách của cán bộ các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và trụ sở các cơ quan đó, phù hợp với các quy định tại Công ước Viên về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên về quan hệ lãnh sự.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại các nước liên quan theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh sở tại để đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ công nhân viên và trụ sở cơ quan đại diện cũng như công dân Việt Nam sinh sống tại các nước này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO