Chợ Lách làm tốt công tác an sinh xã hội

Triều Dương 24/11/2020 09:30

Trong bối cảnh thiên tai hạn mặn kéo dài, đại dịch Covid-19 tác động lớn đến kinh tế - xã hội, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, truyền thống đoàn kết, “thương người như thể thương thân” trong nhân dân được phát huy.

Các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã đạt nhiều kết quả.

Người dân thị trấn Chợ Lách gói bánh tét cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt.

Với vai trò là tổ chức tập hợp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách đã chủ động phối hợp cùng các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện xã hội, tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá trên 13,6 tỷ đồng.

Trong đó, đã giúp xây mới và sửa chữa 36 căn nhà tình thương; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, mổ mắt, mổ tim miễn phí cho trên 1,25 ngàn lượt người nghèo; xây dựng 20 công trình cầu, đường; trao tặng trên 1,25 ngàn suất học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo; giúp hộ nghèo phát triển sản xuất; trợ cấp khó khăn đột xuất trên 13,8 ngàn lượt người nghèo...

Bà Nguyễn Thị Huệ Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách cho biết: Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận là sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, giúp các hộ có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các phong trào, mô hình của Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả như mô hình “5 + 1” của Hội Cựu chiến binh, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Quỹ hỗ trợ nông dân và các mô hình liên kết sản xuất của Hội Nông dân; phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, khởi thân lập nghiệp của Đoàn Thanh niên; chương trình từ thiện bác ái của các tổ chức tôn giáo; công tác từ thiện xã hội của các tổ chức hội...

Thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, tổ chức hội từ thiện đã tiếp nhận kinh phí, quà, nhu yếu phẩm hỗ trợ đúng địa chỉ, kịp thời cho người nghèo, gặp khó khăn, nhất là trong giai đoạn hạn mặn, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Gần đây nhất (tính đến đầu tháng 11/2020), người dân Chợ Lách đã gói hơn 7 ngàn đòn bánh tét, quyên góp hơn 2,5 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm để cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trong Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020, có 25 tổ chức đăng ký ủng hộ 295 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2020 với kinh phí trên 39 tỷ đồng. Ngay tại lễ phát động, có 20 tổ chức và cá nhân đóng góp trực tiếp 29,4 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của huyện…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ Lách làm tốt công tác an sinh xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO