Chờ người dân đi ngủ rồi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản

Cẩm Kỳ 03/09/2022 16:27

Đạt thường sử dụng xe máy chở đồng bọn đi lại quanh các khu dân cư, chờ các hộ dân tắt điện đi ngủ sẽ đột nhập vào nhà, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 3/9, nguồn tin từ Công an huyện Can Lộc, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Doãn Đại (19 tuổi, trú tại xã Tân Hộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm 2 đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an huyện Can Lộc đang tiến hành điều tra Nguyễn Doãn Đại.

Theo đó, ngày 26/8, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận trình báo của chị P.T.H. (32 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động và 4 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và điều tra vụ việc.

Sau khi khoanh vùng đối tương và thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định đối tượng gây nên vụ trộm trên là Nguyễn Doãn Đại.

Tại cơ quan công an, Đại đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Doãn Đại.

Theo tài liệu điều tra, ngoài vụ trộm cắp nói trên, Đại còn thực hiện 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Can Lộc, lấy trộm tổng cộng 8 điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Đại thường sử dụng xe máy chở đồng bọn đi lại quanh các khu dân cư, chờ các hộ dân tắt điện đi ngủ sẽ đột nhập để thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình thực hiện với Đại còn có 2 đối tượng khác. Hiện những đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi đại phương.

Được biết, Nguyễn Doãn Đại từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành án xong trở về địa phương sinh sống.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Doãn Đại về tội “Trộm cắp tài sản” và tiếp tục điều tra truy tìm những đối tượng liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chờ người dân đi ngủ rồi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO