Chợ Tết ông Công ông Táo: Vàng mã vẫn 'lên ngôi'

Hoàng Chiến 24/01/2022 15:11

Chợ truyền thống tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp, sôi động chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online ngày 24/1 (tức 22 tháng Chạp Âm lịch), tại một số chợ dân sinh như Nghĩa Tân, Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ)...nhiều người dân đã bắt đầu sắm sửa cho lễ cúng ông Công ông Táo.
Không khí mua bán tấp nập, nhộn nhịp trong những ngày cuối năm. Các tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân cho biết, hôm nay là ngày có lượng người mua tăng đột biến hơn so với mọi ngày. Cũng bắt đầu từ lễ cúng ông Công ông Táo, người dân sẽ mua sắm chuẩn bị cho Tết nhiều hơn.
Vàng mã được bày bán nhiều hơn cả với những bộ vàng mũ hia để dâng cúng ông Công ông Táo.
Mỗi người dân đều sắm lấy những bộ vàng mã này.
Ngoài vàng mã, những lễ vật kác như xôi, gà, chè, bánh chưng cũng được bày bán nhiều hơn hẳn so với ngày thường.
Gà trống được thịt sẵn hoặc luộc chín để phục vụ nhu cầu làm cỗ cúng của gia chủ.
Cá chép cũng là một lễ vật không thể thiếu trong ngày này. Đây được xem như linh vật đưa các Táo về chầu trời.
Cá chép có giá dao động từ 20.000 đến 40.000 đồng/con tuỳ kích cỡ.
Tại chợ Dịch Vọng, không khí tấp nập cũng diễn ra tương tự. Năm nay dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên người dân vẫn không quên sắm sửa chu đáo cho lễ cúng ông Công ông Táo.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ Tết ông Công ông Táo: Vàng mã vẫn 'lên ngôi'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO