Chợ Trung thu Hàng Mã vắng tanh trong 'mùa dịch'

Hoàng Chiến 13/09/2021 11:45

Những ngày cận kề Tết Trung thu năm nay, phố Hàng Mã ảm đạm, đìu hiu khác hẳn những năm trước.

Phố Hàng Mã là một con trong 36 phố phường cổ kính của thủ đô Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng với nghề truyền thống làm đồ vàng mã bán trong các dịp lễ tết...
Trái với khung cảnh tập nập, đông đúc như mọi năm, năm nay phố Hàng Mã trở nên đìu hiu, vẳng vẻ.
Trung thu năm nay đúng vào thời điểm Hà Nội đang siết chặt việc áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ tại "Vùng đỏ", bởi vậy mọi hoạt động mua bán, tập trung đông người đều bị cấm.
Các hàng quán tại đây đều đã đóng cửa im lìm...
Như các năm về trước, ngay từ đầu tháng 8 Âm lịch, người dân thủ đô đã đổ xô lên phố Hàng mã chơi Trung thu sớm, mua sắm tấp nập các loại đồ chơi truyền thống cho trẻ em, chụp hình lưu niệm...
Thì năm nay, hầu hết các cửa hàng đều đã treo biển ngừng kinh doanh, bán hàng.
Một số cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bằng cách chuyển qua kinh doanh online.
Người dân tại đây cho biết, việc giãn cách xã hội ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, cho dù có chuyển qua kinh doanh online thì lượng khách cũng giảm đi hơn một nửa so với trước đây.
Những món đồ chơi, lồng đèn,..nằm trơ trọi một góc phố.
Ông Nguyễn Văn Tiến, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho hay, chưa năm nào mùa Trung thu cũng như rằm tháng 7 mà phố Hàng Mã "đóng băng" như năm nay, khung cảnh "vắng như chùa Bà Đanh".
Tuyến phố rực rỡ màu sắc mỗi dịp Trung thu đã thay bằng một màu ảm đạm, vắng lặng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ Trung thu Hàng Mã vắng tanh trong 'mùa dịch'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO