Chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại đầu tiên

K. Vy 14/12/2020 06:47

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 14/12, người dân Hà Nội đón nhận trận rét đậm đầu tiên trong năm. Ảnh: Quang Vinh.

Từ hôm nay, 14/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông năm 2020. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này sẽ vào khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố, bộ ngành liên quan thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại.

Tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng chống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO