Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo, Tin lành

Vũ Mạnh 16/12/2021 16:20

Sáng ngày 16/12, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Tòa giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Cùng dự có bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các tôn giáo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân trong Giáo phận đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ, năm 2021, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chung sức, chung lòng của nhân dân, đến nay nước ta đã cơ bản khống chế thành công dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thành công chung đó của đất nước có những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và Giáo phận Bắc Ninh nói riêng.

Với uy tín của mình, Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, các linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống, đoàn kết, hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn bằng uy tín của mình, Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt sẽ tiếp tục vận động các linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, thời gian tới, Tòa Giám mục tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào giáo dân trong giáo phận, đặc biệt tuyên truyền tổ chức Lễ Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an toàn phòng, chống dịch, nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", vận động người dân hạn chế hoạt động đông người; quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân ái giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới để mọi người đều được đón Tết tươi vui, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng với tinh thần đồng hành cùng dân tộc, “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo” các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo trong Giáo phận sẽ phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đối với hoạt động tôn giáo của đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung, đồng bào Công giáo Giáo phận Bắc Ninh nói riêng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt cũng khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc Công giáo và bà con giáo dân phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, tăng cường sự đoàn kết, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện với Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt.

* Sau buổi thăm, chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2021, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt an sinh xã hội; quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ.

* Trước đó, trong ngày 16/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi tới Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc cùng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ Tin lành đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, trong thời gian tới với vai trò là một thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, Hội thánh sẽ tiếp tục vận động các vị chức sắc, chức việc và bà con tín hữu Tin lành tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tích cực tham gia thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống của các tín đồ Tin lành nhất là các gia đình nghèo để đồng bào được ổn định cuộc sống, từ đó góp phần xây dựng đất nước và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo, Tin lành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO