Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ ký kết phối hợp giữa MTTQ và GHPG tỉnh Nghệ An

Điền Bắc 11/12/2021 16:02

Sáng ngày 11/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Theo đó, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp nhằm hướng tới mục tiêu vận động, đoàn kết tập hợp Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong 10 năm qua và thời gian trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động đồng hành, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trên nhiều lĩnh vực như: Tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc.

Tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng, gắn liền với chính sách dân tộc, tôn giáo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phật giáo và Mặt trận tỉnh đã cùng nhau quy tụ nhân tâm, tập hợp quần chúng, hướng về xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh.

Công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là góp ý dự thảo xây dựng Luật Tín Ngưỡng, tôn giáo cũng đã được 2 bên quan tâm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn, 2 cơ quan phối hợp đồng bộ nhịp nhàng, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

Công tác dân chủ ở cơ sở cũng được phối hợp kịp thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh chóng, khách quan, công tâm, thấu tình đạt lý.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng 10 năm thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, những vấn đề nóng bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân cũng được 2 bên trao đổi cởi mở.

Mặt trận cũng đã chủ động làm nhịp cầu nối giữa tổ chức Giáo hội, Tăng, Ni, Phật tử với cấp ủy chính quyền. Tuyên truyền vận động cán bộ Mặt trận và thành viên tích cực tham gia các cuộc lễ trọng, các sự kiện của Phật giáo ở cơ sở, thường xuyên giao lưu thắm thiết nghĩa tình giữa 2 bên ở các cấp.

Vận động tuyên truyền các thành viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào đoàn kết sáng tạo, đoàn kết chung tay phòng chống Covid-19,...

Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau Lễ ký kết này, Chương trình phối hợp sẽ được phổ biến, triển khai sâu rộng trong cơ quan, hệ thống và các tổ chức thành viên của cả 2 bên.

Với niềm tin tưởng, sự hiểu biết, quan hệ hợp tác cùng 1 mục đích, chung 1 lý tưởng, hy vọng các chương trình phối hợp 2 bên đã đề ra sẽ được thực hiện tốt, góp phần xây dựng đạo pháp xương minh, dân tộc phú cường, quê hương Nghệ An ngày càng văn minh, giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ vĩ đại hằng mong muốn.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá đây là mô hình hoạt động mới trong hoạt động Mặt trận các cấp. Ảnh: Điền Bắc.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá, đây là mô hình hoạt động mới trong hoạt động của Mặt trận các cấp. Trên cơ sở đó, hy vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ phát huy được những giá trị tốt đẹp giữa “đạo và đời”, cùng vận động Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân đoàn kết trong mọi phong trào.

“Trước mắt, hai bên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cùng với đó, chung tay với toàn xã hội chăm lo đời sống cho nhân dân. Đồng thời, hy vọng mô hình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ thành công và có thể nhân rộng”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đồng thời gửi lời chúc mừng tới tất cả các Tăng, Ni, Phật tử.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa, quà nhân sự kiện ký kết và 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ban Văn hóa, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn Nghệ An có nhiều đóng góp công đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ ký kết phối hợp giữa MTTQ và GHPG tỉnh Nghệ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO