Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nghị quyết 23-NQ/TW phát huy truyền thống tốt đẹp quê hương Hà Tĩnh

Hạnh Nguyên 12/10/2022 17:00

Chiều 12/10, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu tiếp tục khảo sát và làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Cùng dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, Giám đốc Công an tỉnh - Thượng tá Nguyễn Hồng Phong; lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngay khi Nghị quyết số 23-NQ/TW ra đời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Kết quả, có 100% tổ chức cơ sở đảng, 95% cán bộ, đảng viên, 86% đoàn viên, hội viên và 70% chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia học tập Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. 100% tổ chức đảng, đảng viên được quán triệt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW, Kết luận số 57-KL/TW, nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng lên rõ nét. Nhất là những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc.

Đại diện Đoàn Khảo sát phát biểu.

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc được triển khai, cụ thể hóa kịp thời, sát với tình hình thực tiễn và các địa phương trong từng thời điểm.

Để Nghị quyết số 23-NQ/TW đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo việc cụ thể hóa nghị quyết bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể, bài bản. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết kịp thời, có hiệu quả.

Các giải pháp được Hà Tĩnh đưa ra có tính sáng tạo với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, sát hợp với từng địa phương, đơn vị, lĩnh vực, từng tầng lớp nhân dân vì thế phát huy được tình đoàn kết, đồng thuận trong toàn xã hội.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là từ năm 2015 đến nay, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách do sự cố môi trường biển, đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng…

Đặc biệt, sự cố môi trường biển đã tác động đến tâm tư, tình cảm, đời sống, việc làm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở các địa phương ven biển… Nhưng nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nên Hà Tĩnh đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt kết quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đầy đủ, trách nhiệm cao hơn về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân chia sẻ một số kinh nghiệm, triển khai mô hình phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Kinh tế - xã hội phát triển khá cao, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, an sinh xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xây dựng ổn định.

Dân chủ và thực hành dân chủ được phát huy mở rộng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận, đánh giá, trao đổi về tính thiết thực, giá trị của Nghị quyết, kinh nghiệm triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW tại Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng báo cáo với Đoàn Khảo sát.

Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống của cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh. Kết quả ấn tượng trong việc thực hiện Nghị quyết cho thấy các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW rất đúng và trúng.

Đoàn công tác đề nghị Hà Tĩnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp có hiệu quả trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Báo cáo với Đoàn công tác, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất 8 nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật, văn bản dưới luật; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm cho chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê;

Quan tâm, hỗ trợ hoạt động xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Vũng Áng; xem xét tính hiệu quả của mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở cấp huyện; quan tâm đầu tư tuyến giao thông kết nối đồng bào dân tộc Chứt tại huyện Hương Khê và đồng bào dân tộc Rục tại tỉnh Quảng Bình để khắc phục tình trạng hôn nhân cận huyết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp của cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh trong việc vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hà Tĩnh là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng với nhiều danh nhân tiêu biểu, nổi tiếng thế giới. Nghị quyết 23-NQ/TW đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, văn hóa Hà Tĩnh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh đã triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW một cách bài bản, đồng bộ, khoa học, bám sát thực tiễn, bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng cho Hà Tĩnh 20 căn nhà Đại đoàn kết và 200 suất quà cho hộ nghèo, tổng trị giá 1,240 tỷ đồng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu Đoàn công tác tổng hợp để có cái nhìn tổng quan và báo cáo cụ thể với cấp có thẩm quyền nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn khảo sát trao tặng cho Hà Tĩnh 20 căn nhà Đại đoàn kết và 200 suất quà cho hộ nghèo, tổng trị giá 1,240 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nghị quyết 23-NQ/TW phát huy truyền thống tốt đẹp quê hương Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO