Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại Cao Bằng

25/01/2022 20:48

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong 2 ngày (24-25/1), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua; đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế; chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như chuẩn bị các điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, yên vui...

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà Tết tặng cho công nhân, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã trao 200 suất quà Tết, tổng trị giá 250 triệu đồng cho công nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn; 350 suất quà Tết, tổng trị giá 420 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tặng 5 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ nghèo 2 xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình) và Đức Long (huyện Thạch An).

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình).

Trong chuyến công tác tại Cao Bằng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, tặng quà cho người dân xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình); cán bộ công nhân viên Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng.

Tại những nơi đến tặng quà, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, gửi lời chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đồng bào và nhân dân, người lao động. Đồng thời khẳng định, quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động luôn là chính sách được Đảng và Nhà nước ưu tiên; nhiều nguồn lực của Trung ương, địa phương ưu tiên hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, xuân về, đảm bảo ai cũng được đón Tết vui tươi, an toàn.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong sáng 25/1, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long và người dân, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Long (huyện Thạch An).

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Long đạt được trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách xã Đức Long (huyện Thạch An).

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã Đức Long đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, lành mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh trao 158 suất quà (120 suất của Trung ương, 38 suất của tỉnh) tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Đức Long, Vân Trình; trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết tại xã Đức Long.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa Nhà tưởng niệm Bác Hồ thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An.

Trước đó, Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An.

Theo Báo Cao Bằng
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại Cao Bằng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO