Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi tại Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 20/08/2022 10:23

Trong không khí chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), tối 19/8, tại Quảng trường 26/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 - 19/8/2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; Quân khu 5; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo huyện Quế Sơn; và đông đảo người dân địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi.

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn cho biết, vào ngày này cách đây 50 năm, cùng với khí thế tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Khu uỷ khu 5 và Tỉnh uỷ Quảng Nam, lực lượng vũ trang Khu 5 và lực lượng vũ trang địa phương đã kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31, Trung đoàn 38, Trung đoàn 9 - Sư đoàn 711, Tiểu đoàn 28 pháo phòng không 37 ly - Quân khu 5 đã anh dũng chiến đấu, lập nên chiến công vang dội, tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Cấm Dơi, giải phóng quận lỵ Quế Sơn vào ngày 19/8/1972, góp phần tiến đến giải phóng tỉnh Quảng Nam và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các đại biểu.

Ông Đinh Nguyên Vũ nói thêm, hôm nay, bên chân Tượng đài chiến thắng Quế Sơn và Đền liệt sĩ huyện, trong giờ phút trang nghiêm này, với lòng thành kính vô hạn, chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ý chí, tư tưởng và sự nghiệp của Người luôn sống mãi cùng non sông đất nước ta, mãi mãi soi đường, dẫn lối cho chúng ta hôm nay và muôn đời con cháu mai sau.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Theo ông Đinh Nguyên Vũ, chiến tranh đã đi qua, ước vọng độc lập, tự do của nhân dân ta đã thành hiện thực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định qua từng năm, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực. Nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đạt được nhiều kết quả, với tổng giá trị huy động từ 5 - 6 tỷ đồng năm 1990 thì những năm gần đây tăng lên hàng trăm tỷ đồng/năm.

Cùng với Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện đã đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp Đông Phú, Hương An, Quế Cường để đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp. Nhờ vậy, giá trị sản xuất của huyện những năm 1976 - 1980 đạt khoảng 1.000 tỷ đồng/năm, tăng lên gần 9.000 tỷ đồng vào năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt xấp xỉ 40 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân, đã có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 12/62 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới của huyện nhà ngày càng có nhiều khởi sắc.

Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hào khí của Chiến thắng Cấm Dơi; khơi dậy khát vọng vươn lên, đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Chủ tịch nước tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền huyện Quế Sơn.

Đồng thời cũng yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ như, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh mẽ du lịch - dịch vụ.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi tại Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO