Chủ tịch nước dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của TP HCM

H.Phúc 10/03/2023 12:10

Ngày 10/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với sự tham dự và chỉ đạo của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Đến dự Hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 và đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và TP HCM.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhận định, dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh hoạt động tinh vi của các thế lực thù địch, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã chủ động trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

TP HCM cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của TP HCM đã được tăng cường, với nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch được xây dựng và triển khai đồng bộ.

Cá nhân, tập thể được khen thưởng do có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đáng chú ý, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM luôn có sự kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Từ đó, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả quy chế kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Điển hình, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP HCM thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Công tác Mặt trận, dân vận được quan tâm, gắn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo. Qua đó, xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, làm nền tảng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Hiện nay, TP HCM đang tập trung các giải pháp để xây dựng TP HCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, là tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố mang tên Bác; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO