Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống

11/11/2022 19:23

Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/930-18/11/2022), chiều 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự, chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với đồng bào các dân tộc liên khu dân cư ba xã: Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cùng tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đông đảo đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Liên khu dân cư các xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn huyện Phong Thổ có 30 khu dân cư, với 3.404 hộ gia đình, gồm 5 dân tộc: Kinh, Thái, Dao, Mông, Dáy cùng sinh sống. Là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi đã chứng kiến biết bao cán bộ, chiến sỹ và nhân dân anh dũng hy sinh xương máu để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, keo sơn; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước ở khu dân cư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được người dân nơi đây đồng lòng thực hiện hiệu quả; tích cực hiến đất, tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, 2/3 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chú trọng bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống: Lễ hội Nàng Han, lễ hội Then Kin Pang và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian: múa xòe, múa khèn, ném còn... đặc biệt có nghệ thuật Xòe Thái và Di sản thực hành Then đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Người dân còn tích cực tham gia các mô hình tự quản ở khu dân cư như: “Tổ an ninh tự quản”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ tự quản an toàn giao thông”, qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Vui mừng và xúc động trước tình cảm của nhân dân ba xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn trong ngày hội của tình đoàn kết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng bào, đồng chí những tình cảm tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sau gần 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức rộng rãi, ý nghĩa trên khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc.

Chủ tịch nước nêu rõ, gần 20 năm qua, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao sức mạnh và vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân, ý nghĩa lan tỏa của Ngày hội còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các gia đình tiểu biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trở lại thăm Lai Châu lần này, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy những thay đổi rõ rệt của tỉnh, từ bản làng đến phố phường đều rực rỡ, tươi đẹp, đậm đà bản sắc của các dân tộc Tây Bắc. Từ xuất phát điểm khi thành lập tỉnh còn nhiều khó khăn, đến nay, đời sống của đồng bào các dân tộc tại Lai Châu đã không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; văn hóa các dân tộc được gìn giữ và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chính trị ổn định, đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Lai Châu đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Chủ tịch nước vui mừng trước những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn đã đạt được. Với một địa bàn tuyến biên giới, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song đồng bào ba xã phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và bản làng; đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung một số sản phẩm OCOP tiêu biểu; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm bình quân 5%/năm; tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ngày càng cao. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; an ninh, trật tự trên địa bản luôn được giữ vững, ổn định.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 40 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của địa phương, Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ biên giới quốc gia…; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chung vui trong điệu xòe Thái với đồng bào các dân tộc liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch nước cũng mong muốn mỗi người dân tự thấy trách nhiệm của mình đối với thôn bản quê hương, đất nước; đồng thuận, hưởng ứng và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng tỉnh Lai Châu 50 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 2,5 tỷ đồng; trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu của ba xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO