Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xem xét cơ chế đặc thù cho một số tỉnh, thành phố

Nam Khánh 09/10/2021 17:13

Ngày 9/10, tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cơ chế đặc thù cho Hải Phòng cũng như một số tỉnh, TP khác.

Cử tri Hải Phòng mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung đến 2040, tầm nhìn đến 2050

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiên Lãng bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao sự linh hoạt, trách nhiệm đồng hành của Quốc hội với các cấp, các ngành trong thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH. Cử tri đề nghị Chính phủ, Quốc hội có các giải pháp đồng bộ, cụ thể với từng vùng, miền để sớm đưa đất nước trở lại bình thường mới. Trong đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất, không để nền kinh tế bị đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất. Quốc hội cần giám sát chặt chẽ việc chi phòng chống dịch gồm cả chi hỗ trợ đúng đối tượng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Cử tri mong muốn Chính phủ, BCĐ Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sớm ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, việc triển khai thực hiện chương trình giai đoạn mới cũng như có cơ chế, chính sách cụ thể thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Quốc hội, Chính phủ sớm chỉ đạo phê duyệt Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề nghị Trung ương, thành phố cho khởi động lại Dự án quai đê lấn biển huyện Tiên Lãng.

Ngoài ra, cử tri Hải Phòng cũng đề nghị Quốc hội sớm cho sửa Luật Đất đai, điều chỉnh Luật Quy hoạch; khắc phục những tồn tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Cần xây dựng một luật riêng về chứng thực; xem xét bổ sung thẩm quyền giải quyết việc bổ sung hộ tịch cho UBND cấp huyện.

Cử tri huyện Tiên Lãng đặt vấn đề, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT (hai trong một) vừa diễn ra chưa thực sự hợp lý, tạo áp lực tâm lý rất lớn đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Sớm có cơ chế đặc thù cho Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố khác

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Hải Phòng là một trong số các TP trực thuộc TW đã giữ vững “thành trì” phòng chống dịch để phát triển KT – XH. Trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh, thành, 9 tháng đầu năm, Hải Phòng vẫn có mức tăng trưởng 12,28%, mức tăng trưởng cao của cả nước. “Hải Phòng đã kiên cường đóng góp vào bình quân chung cả nước, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thời gian ban đầu khi dịch bệnh diễn ra, cả nước đã kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh trong thời gian qua, Đảng ta thống nhất chủ trương vẫn thực hiện mục tiêu kép nhưng đưa nhiệm vụ tập trung nguồn lực cho phòng chống dịch, đặt sức khỏe của người dân lên trước tiên. “Tới đây, chúng ta phải có chiến lược đồng bộ bài bản, đảm bảo nhất quán từ Trung ương đến địa phương trong tổ chức thực hiện, tránh bị động và lúng túng, có kịch bản phương án chủ động đề xuất giải pháp ứng phó. Xây dựng chiến lược kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế trong đại dịch” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Nêu rõ, công tác phòng chống dịch thời gian tới đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn với dịch Covid-19, tăng độ bao phủ của vaccine, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực vaccine cho Hải Phòng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội lắng nghe toàn bộ tâm tư, nguyện vọng cử tri. Thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục các giải pháp hỗ trợ người dân người lao động. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từng địa phương cụ thể hóa theo tiềm lực của mình. Cần có chính sách xã hội hóa cho các địa bàn chưa có nước sạch; giải quyết bài toán nước sạch, môi trường, y tế, giáo dục ngay trong từng dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư khu đô thị, khu công nghiệp; giải quyết vấn đề rác thải nông thôn, thực hiện phân loại rác thải, áp dụng công nghệ hiện đại trong xử lý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, khách quan, “không bôi đen nhưng cũng không được phép tô hồng”, kỳ họp Quốc hội lần nãy sẽ tiếp tục thảo luận để cụ thể hóa những yêu cầu để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cơ chế đặc thù cho một số tỉnh, thành phố trong đó có Hải Phòng để Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng thông tin, theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2021, dự kiến bế mạc vào ngày 13/11/2021. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 (dự kiến từ ngày 20/10 đến 3/11) sẽ họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Đợt 2, (dự kiến từ ngày 8/11 đến 13/11) sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Nếu dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra đợt 1 của kỳ họp thì sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc họp trực tuyến toàn bộ thời gian còn lại của kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua 2 dự án Luật, 4 dự thảo Nghị quyết gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Hải Phòng. Quốc hội xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề KT - XH, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xem xét cơ chế đặc thù cho một số tỉnh, thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO