Chủ tịch tỉnh Nam Định về gia đình thanh niên nhảy cầu cứu người trao Bằng khen của Thủ tướng

Duy Hưng 14/04/2022 11:09

Hành động dũng cảm lao mình xuống sông cứu người của nam thanh niên ở Nam Định được xã hội trân trọng, là hình ảnh đẹp về tinh thần, lối sống vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm, tình thương giữa con người với con người…

Sáng 14/4, tại gia đình anh Nguyễn Đức Chính ở tổ 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng tới anh Nguyễn Đức Chính - người hôm 9/4 đã có hành động dũng cảm nhảy từ cầu Thịnh Long từ độ cao 30 m, cứu sống một nữ sinh gặp nạn trên sông Ninh Cơ.

Ông Phạm Đình Nghị đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho anh Nguyễn Đức Chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Đức Chính.

Tại đây, trước đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở địa phương, đông đảo xóm giềng, người đứng đầu chính quyền tỉnh Nam Định biểu dương hành động kịp thời, dũng cảm, không quản hiểm nguy để cứu người của anh Chính, thêm rằng việc làm của thanh niên 28 tuổi là hình ảnh đẹp về tinh thần, lối sống trách nhiệm, vì cộng đồng, là tấm gương dũng cảm để mọi người học tập, noi theo.

Ông Phạm Đình Nghị đề nghị chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, tổ chức Công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước theo tấm gương dũng cảm của anh Nguyễn Đức Chính - người trước khi làm công nhân may tại Công ty CP may Sông Hồng từng là một quân nhân trong lực lượng hải quân.

Anh Chính sau khi cứu sống nữ sinh lớp 8 trên sông Ninh Cơ.

Như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, vào chiều tối ngày 9/4, trên đường đi làm về, khi qua cầu Thịnh Long (bắc qua sông Ninh Cơ, nối hai huyện Hải Hậu - Nghĩa Hưng), anh Nguyễn Đức Chính (28 tuổi, trú ở tổ dân phố 8, thị trấn Thịnh Long, công nhân Công ty may Sông Hồng, cơ sở đặt tại huyện Nghĩa Hưng) đã lao mình xuống sông từ độ cao 30 m, cứu sống em L.B.T. (học sinh lớp 8, trường THCS Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng) khi em gặp nạn trên sông.

Sau khi được báo chí, mạng xã hội lan truyền, việc làm, hành động của anh Chính thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội, với nhiều lời ghi nhận thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao, coi đây là hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, thể hiện tình thương, trách nhiệm giữa con người với con người…

Trước khi làm công nhân may, anh Chính là bộ đội Hải quân.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, sau hành động dũng cảm cứu người, anh Chính đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư khen; được đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Hải Hậu, Đoàn Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đã cử đại diện về gia đình thăm hỏi, động viên, khen thưởng. Ngày 12/4 anh Chính được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch tỉnh Nam Định về gia đình thanh niên nhảy cầu cứu người trao Bằng khen của Thủ tướng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO