Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng bào Công giáo Nam Định, Thái Bình

Duy Hưng 12/12/2020 19:36

Tại Tòa Giám mục Bùi Chu và Tòa Giám mục Thái Bình, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc các vị Giám mục chức sắc, tu sĩ và toàn thể giáo dân địa phương đón Lễ Giáng sinh năm 2020 an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa…

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, chiều ngày 12/12, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo tại Giáo phận Bùi Chu (tỉnh Nam Định); tới thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo Giáo phận Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nam Định; lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và các vị chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Bùi Chu (Nam Định). Ảnh: Quang Vinh.

Tại Tòa Giám mục Bùi Chu và Tòa Giám mục Thái Bình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu cùng các vị chức sắc, tu sĩ trong Tòa Giám mục, toàn thể giáo dân Giáo phận Bùi Chu, giáo dân tỉnh Nam Định; chúc Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ cùng các vị chức sắc, tu sĩ trong Tòa Giám mục, toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh Thái Bình đón mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu nhân lễ Giáng sinh. Ảnh: Quang Vinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ tới Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và các vị chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Bùi Chu; chia sẻ tới Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ và các vị chức sắc, tu sĩ Tòa giám mục Thái Bình một số thông tin về tình hình đất nước trong năm 2020.

Theo đó, năm 2020, đất nước trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là phải trải qua đại dịch Covid-19; các tỉnh miền Trung phải chịu thiệt hại nặng nề về người, tài sản do thiên tai lũ lụt.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng chống đại dịch đạt được kết quả rất tích cực, được cộng đồng thế giới ghi nhận, xem là hình mẫu.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, đất nước vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo. Trong đó, trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, Việt Nam vẫn là một trong số ít các nước tăng trưởng dương về kinh tế.

Thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả, với tinh thần “không có vùng cấm”.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, những kết quả, thành tựu trên của đất nước có được chính là từ kết quả, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; trong đó có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của đồng bào Công giáo các tỉnh Nam Định, Thái Bình và đồng bào Công giáo cả nước, nhất là những đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ và các vị chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Thái Bình (Thái Bình). Ảnh: Quang Vinh.

Tại tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được các vị chức sắc Tòa Giám mục đón tiếp đúng dịp Tòa Giám mục khánh thành, đưa vào hoạt động “Trung tâm Chúa thương xót”, nơi dành để cưu mang những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; hoan nghênh việc làm ý nghĩa này của Tòa Giám mục.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: Quang Vinh.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, với uy tín của mình, Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, các chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Bùi Chu; Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Đệ, các chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Thái Bình tiếp tục quan tâm, dẫn dắt các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận Bùi Chu, Giáo phận Thái Bình gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tích cực vận động nam, nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái" tiếp tục ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lụt; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19; có hoạt động thiết thực, cụ thể hưởng ứng, chào mừng và đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà trẻ em nghèo đang được Tòa Giám mục Thái Bình nuôi dưỡng

Nhắc lại Huấn dụ của Đức Giáo hoàng Phanxico: “Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, những lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng sẽ được đồng bào Công giáo cả nước nói chung, đồng bào Công giáo Nam Định, Thái Bình nói riêng đón nhận, hiện thực hóa trong công việc, cuộc sống hằng ngày.

Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu phát biểu, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Đáp lại lời chúc, những mong muốn của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình cùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cá nhân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cùng chia sẻ với những khó khăn, thách thức đất nước đã và đang trải qua; cùng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình phát biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ cũng chia sẻ, với vai trò công dân của đất nước, với trọng trách Giám mục Giáo phận sẽ luôn đồng hành, cộng tác với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp; tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trong giáo phận tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, qua đó chung sức xây dựng cuộc sống mọi người, mọi nhà bình an, ấm no, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng bào Công giáo Nam Định, Thái Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO