Chủ tịch UBND TP HCM kiểm tra hoạt động các chợ truyền thống

Hữu Vinh - Trung Nguyên 18/07/2021 15:22

Sáng 18/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra 3 chợ truyền thống trong thành phố đang hoạt động gồm chọ Bình Thới (Quận 11), chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), chợ Ngã Ba Bầu (Quận 12).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn côgn tác kiểm tra 3 chợ truyền thống trên địa bàn TP sáng 18/7.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn côgn tác kiểm tra 3 chợ truyền thống trên địa bàn TP sáng 18/7.

Theo đó, đoàn công tác theo dõi quá trình hoạt động, cũng như các biện pháp phòng chống dịch tại của các chợ nói trên. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chợ Bình Thới (Quận 11) phải nghiên cứu hệ thống quạt thông gió trong nhà lồng chợ.

Tại chợ Bình Thới (Quận 11), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng, số lượng 150 người vào nhà lồng chợ theo như BQL chợ thông báo vẫn còn quá đông và đề nghị giảm số lượng người vào chợ hơn nữa. Bên cạnh đó, BQL chợ phải bố trí quạt thông gió dạng công nghiệp để tạo môi trường thông thoáng trong nhà lồng.

Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, các tiểu thương đang buôn bán trong nhà lồng chợ sẽ phải di dơi ra phía trước cổng chợ (có đoạn đường rộng, thoáng), sau đo phân kẻ ô, tiếp tục kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP ân cần hỏi thăm tiểu thương về hoạt động kinh doanh.
Chủ tịch UBND TP ân cần hỏi thăm tiểu thương về hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Bá Tùng (trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới), cho biết, hiện nay BQL chợ đã kết nối với Sở Công thương và sẽ cho đặt lịch đi chợ Online qua tổng đài của BQL chợ, dựa trên dữ liệu hơn 14.000 thẻ đã đăng trước đó.

Kiểm tra tại chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo quận phải nghiên cứu phương án phát thẻ cho người ra vào chợ. Tránh trường hợp đông người, mất kiểm soát.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết, với những chợ đủ đièu kiện hoạt động, tùy theo đặc thù từng chợ mà Quận sẽ có cách bố trí phù hợp. Điều quan trọng nhất là phải giữ khoảng cách an toàn cho người mua và bán.

Nhà lồng chợ Bình Thới (Quận 11) được yêu cầu gắng them quạt thông gió để đảm bảo thông thoáng.
Nhà lồng chợ Bình Thới (Quận 11) được yêu cầu gắng them quạt thông gió để đảm bảo thông thoáng.

Chị Hà Sen, tiểu thương chợ Hạnh Thông Tây, cho biết: “Thời điểm này lấy hàng rất khó khăn, phương tiện vận chuyển không có nên giá thành có cao hơn thường ngày một chút, chứ không phải tiểu thương chúng tôi muốn bán mắc hơn. Chúng tôi rất mừng khi BQL chợ sắp xếp chỗ cho các tiểu thương buôn bán trở lại, đây là điều rất vui cho bà con tiểu thương cũng như ngươi tiêu dùng mua hàng hóa cũng dễ dàng hơn”.

Tại các chợ, Chủ tịch UBND Thành phố chủ động hỏi thăm tình hình buôn bán, quá trình nhập, nhận hàng, có những khó khăn, vướng mắt như thế nào, để cùng nhau tháo gỡ. Qua đó, ông động viên tinh thần các tiểu thương và mong muốn người dân cũng Thành phố chung tay chống dịch.

Một số hoa quả được tiểu thương nhập trực tiếp từ miền Tây lên TP phục vụ bà con.
Một số hoa quả được tiểu thương nhập trực tiếp từ miền Tây lên TP phục vụ bà con.
Người dân vào chợ Hạnh Thông Tây phải tiến hành khai báo y tế.
Người dân vào chợ Hạnh Thông Tây phải tiến hành khai báo y tế.
Người dân mua thịt với giá bình ổn, gần bằng với giá thịt trước khi có dịch Covid-19.
Người dân mua thịt với giá bình ổn, gần bằng với giá thịt trước khi có dịch Covid-19.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch UBND TP HCM kiểm tra hoạt động các chợ truyền thống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO