Chú trọng tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc thiểu số

Nguyễn Phượng 22/03/2021 16:23

Ngày 22/3, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với đoàn còn có ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác cho thấy, tỉnh Điện Biên triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, thời gian quy định và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử.

Việc triển khai thực hiện các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và luật định. Công tác tuyên truyền bầu cử được cơ quan chức năng, cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường và thực hiện tốt…

Ông Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Điện Biên đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 28 thành viên và thành lập các tiểu ban giúp việc (Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban cơ sở vật chất, Tiểu ban an ninh trật tự, Tiểu ban tuyên truyền)… Ủy ban Bầu cử tỉnh đã bàn giao hồ sơ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tỉnh Điện Biên đã thống nhất giới thiệu 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV; 95 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với cấp huyện, hiện nay 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã biểu quyết thống nhất 100% đối với danh sách 598 người được giới thiệu ứng cử và 129/129 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Điên Biên. Đồng thời đề nghị tỉnh Điện Biên làm rõ thêm một số nội dung trong công tác chuẩn bị tại tỉnh, như: Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn trong bầu cử; các giải pháp tuyên truyền đến các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; xác minh, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử theo đúng quy định, nhất là các địa bàn phức tạp…

Tỉnh Điện Biên cũng nêu ra một số khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử, như: Kinh phí phục vụ công tác bầu cử khó cân đối, bổ sung; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử còn thiếu; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia phục vụ, tham mưu công tác bầu cử, đặc biệt là ở cơ sở còn hạn chế…

Kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục có biện pháp đảm bảo hiệu quả, chất lượng trong từng nội dung công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Trong đó, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ huyện, xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo đúng quy định, dân chủ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Về công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là về tiểu sử của những người ứng cử để nhân dân nắm được và phục vụ cho hội nghị cử tri tại khu dân cư.

Về an ninh trật tự, tiếp tục triển khai các phương án, nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn. Tăng cường nắm bắt tình hình trong nhân dân, giải quyết thấu đáo các đơn thư, khiếu nại và các vấn đề còn tồn tại; từ đó hóa giải, tạo sự đoàn kết thống nhất, đảm bảo sự ổn định trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tình hình thời tiết biến đổi bất thường và thiên tai. Triển khai thực hiện các chính sách kịp thời, đúng người, đúng đối tượng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu đoàn đã làm việc tại TP. Điện Biên Phủ.

Theo đó, công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được TP. Điện Biên Phủ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng chủ trương lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Đến ngày 16/3, Ủy ban bầu cử thành phố đã bàn giao cho Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố danh sách 57 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bản sao tiểu sử tóm tắt, kê khai tài sản thu nhập.

Đến ngày 18/3, TP Điện Biên Phủ đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đã biểu quyết thống nhất danh sách gồm 57 người được giới thiệu ứng cử cấp thành phố. Còn với cấp xã, phường đã có 12/12 xã, phường tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; đã biểu quyết thống nhất 100% đối với danh sách 455 người được giới thiệu ứng cử…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chú trọng tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO