Chú trọng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Tiến Đạt 26/12/2022 11:23

Nêu ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15, khóa IX, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam đề xuất, MTTQ Việt Nam sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Đường cho biết, trong năm 2022, nhận thức và tổ chức thực hiện trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được nâng cao, chu đáo và thực chất hơn.

Theo ông Trần Ngọc Đường, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã đề ra nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghị quyết này đề cao vai trò của Mặt trận. Vì vậy, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tập trung góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên 2 khía cạnh, một là tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền, hai là đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật để củng cố, góp phần xây dựng xã hội pháp quyền.

Cùng với đó, trong năm 2023, MTTQ Việt Nam cần tổng kết về 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó Điều 9 quy định về Mặt trận cần có sự nhìn nhận, tổng kết, đánh giá sâu sắc. Đồng thời, MTTQ Việt Nam cũng cần đẩy mạnh xây dựng Luật giám sát và phản biện xã hội của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chú trọng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO