Chưa thể kích hoạt Bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường

Thanh Tùng 11/08/2020 11:34

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn chưa thể kích hoạt do chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy và xử lý nước thải phù hợp với tiêu chí của một bệnh viện.

Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh Thanh Tùng.

Sáng 11/8, trao đổi với Đại Đoàn Kết, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng cho biết, đã thẩm định xong trang - thiết bị y tế do Tập đoàn Sungroup hỗ trợ lắp đặt bên trong Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Tuy nhiên, theo Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn chưa thể kích hoạt do chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy và xử lý nước thải phù hợp với tiêu chí của một bệnh viện.

Môi trường mà cụ thể là hệ thống nước thải của Bệnh viện dã chiến được Bác sĩ Hồng nhấn mạnh là rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến vấn đề nhiễm khuẩn của bệnh nhân.

Liên quan đến cơ chế vận hành, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng cho biết, Bệnh viện dã chiến (có thể tiếp nhận 2.000 ca nhiễm Covid-19 nếu tận dụng tối đa hạ tầng cùng diện tích 94.000 m2 Cung thể thao Tiên Sơn) là bệnh viện tuyến trước, tiếp nhận các ca nhiễm Covid-19 nhẹ. Nhân lực y tế của Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn chủ yếu là y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng và y, bác sĩ, nhân viên y tế do Hải Phòng, Bình Định tăng cường.

Hiện tại chưa thể xác định số lượng bệnh nhân Covid-19 nhẹ được đưa về Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn vì phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh cũng như khả năng khống chế, điều trị thành công của các bệnh viện trên địa bàn.

Nếu được kích hoạt trong vài ngày tới, Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn có thể tiếp nhận khoảng 200 ca nhiễm Covid-19 nhẹ, Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng cho biết.

Trang thiết bị y tế bên trong buồng bệnh 1 giường. Ảnh Thanh Tùng.
Trang thiết bị y tế bên trong buồng bệnh 2 giường. Ảnh Thanh Tùng.
Nhân lực y tế của Bệnh viện dã chiến đã sẵn sàng. Ảnh Thanh Tùng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa thể kích hoạt Bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO