Chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức

Anh Vũ - Nguyễn Phượng - Tiến Đạt 28/12/2022 08:03

Ngày 27/12, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Lựa chọn đúng, trúng các nội dung giám sát

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm 2023, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là tập trung cao độ vào việc triển khai thiết thực, hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Có thể nói, đây là nội dung cốt lõi, căn cốt nhất để tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trước yêu cầu đổi mới, đáp ứng được sự mong mỏi của các tầng lớp nhân dân” - ông Hồi chia sẻ.

Để làm tốt công tác này, ông Hồi cho rằng, MTTQ Việt Nam cần lựa chọn khoa học, đúng, trúng những vấn đề từ thực tiễn. Những chuyên đề giám sát phải là những vấn đề nóng mà cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt các tầng lớp nhân dân quan tâm. Có như vậy mới dễ dàng lan tỏa, gây được sự chú ý và tạo đồng thuận của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân giúp MTTQ Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần linh hoạt, mời những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tham gia đoàn giám sát; đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, có sự đánh giá khách quan từ thực tiễn chứ không chỉ nhìn vào báo cáo trên giấy; phản ánh trung thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ở góc độ kinh tế, ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho rằng, bước vào năm 2023 là trạng thái "ngủ đông" của kinh tế thế giới, tác động tiêu cực đến các ngành nghề đang sử dụng nhiều lao động và gia công cho nước ngoài. Do đó, cần tập trung hỗ trợ nhóm các doanh nghiệp đang hoạt động và sử dụng các lao động ổn định, có tính thanh khoản cao, có thị trường xuất khẩu, tập trung nhiều hơn các lực lượng lao động cho các hoạt động ngoài kinh tế như dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí. Song song với đó, cần quan tâm phát triển lực lượng lao động có hàm lượng chất xám cao, có tay nghề.

Góp ý kiến tại hội nghị, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM khẳng định sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân là sức mạnh giúp thành phố vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững. Chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch Covid-19, năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế của TPHCM ở mức thấp, tuy nhiên với những giải pháp đồng bộ cùng sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từng bước quý II, quý II, kinh tế của thành phố thoát khỏi con số âm và bắt đầu tăng trưởng trở lại.

Đồng tình, nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, bà Yến đề nghị, theo chương trình phối hợp và thống nhất hành động, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; khi tham mưu để ban hành Chỉ thị này, MTTQ Việt Nam sẽ đề xuất để một Phó Chủ tịch MTTQ các cấp tham gia cùng cấp ủy cùng cấp, từ đó việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như vai trò, vị thế của Mặt trận sẽ được nâng cao hơn.

Hội nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, an vui

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, năm 2022 trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước có nhiều biến động, vượt ngoài dự báo, hệ lụy của đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hành động quyết liệt, đổi mới, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều nhiều kết quả rất quan trọng.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm qua chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phục hồi và tình hình kinh tế của đất nước gần như trở lại trạng thái bình thường; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ổn định. Đặc biệt, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

“Những thành tựu nổi bật đó đã góp phần củng cố, tăng cường được thế trận lòng dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và nâng lên” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ và khẳng định, góp phần vào thành tựu chung, quan trọng của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của hệ thống MTTQ các cấp.

Trên cơ sở 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đã được Hội nghị thông qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong năm 2023, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thực hiện 5 nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án trọng điểm, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của các bộ, ngành, địa phương; Giám sát việc triển khai các dự án, công trình đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số (theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025); Giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Cùng với đó Tổng Liên đoàn Lao động, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cũng xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội để triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập trung triển khai thật tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hoàn thành việc xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch đề ra; tập trung việc chủ trì xây dựng Luật hoạt động Nhân đạo trình Quốc hội…

Nhấn mạnh tới nhiệm vụ chăm lo cho người nghèo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ đi thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, an vui. Hoạt động này góp phần khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội đối với đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã trả lời những kiến nghị đề xuất của các đại biểu xung quanh việc xây dựng cơ chế giám sát của MTTQ Việt Nam nói chung và giám sát ở những nơi không thành lập HĐND; kiến nghị rà soát các văn bản đối chiếu với Điều lệ MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam để có sự điều chỉnh cần thiết đối với những nội dung, những điểm chưa phù hợp; giải trình những kiến nghị về công tác cán bộ; kiến nghị về việc nâng cao hơn nữa tính hệ thống trong hoạt động của MTTQ Việt Nam nhất là việc phát hiện những tư duy mới và cách làm sáng tạo của hệ thống MTTQ Việt Nam…

Trong không khí chuẩn bị kết thúc năm 2022, đón chào năm mới 2023, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, đồng lòng chung sức thi đua lập nhiều thành tích mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Nguyễn Lân Dũng - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa III, IV, V,VI, VII, VIII, IX.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Cờ xuất sắc toàn diện cho 10 Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố; tặng thưởng Cờ xuất sắc cho 15 Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố; tặng thưởng Cờ xuất sắc cho 6 tổ chức thành viên.

Nhân dịp này, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng tặng thưởng Bằng khen cho 38 Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố; tặng Bằng khen cho 19 tổ chức thành viên; tặng Bằng khen cho 7 cá nhân thuộc các Hội đồng Tư vấn. Tặng Bằng khen cho 1.020 tập thể và 831 cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ các cấp.

Hiệp thương cử bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Tại hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX đã hiệp thương cử bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban; bổ sung 9 vị tham gia Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Căn cứ cơ cấu thành phần tham gia Phó chủ tịch không chuyên trách đã được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua, bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM được hiệp thương cử bổ sung là Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO