Chuyên gia Đông Nam Á: Indonesia mất tập trung vì Đoàn Văn Hậu

Lê Trang (Tổng hợp) 10/01/2023 14:38

Bình luận viên chính thức của AFF Cup 2022 Rhysh Roshan Rai cho rằng Indonesia tập trung quá nhiều vào hậu vệ Đoàn Văn Hậu, mà quên chơi bóng trước Việt Nam tối 9/1.

"Có lúc tôi cảm thấy Indonesia mất tập trung chơi bóng trước Việt Nam", Rai nói sau trận lượt về bán kết trên sân Mỹ Đình. "Có những lúc họ tập trung nhiều vào Văn Hậu, nên bị xao nhãng thi đấu. Văn Hậu đã chơi tốt hơn nhiều so với trận lượt đi. Cậu ấy tham gia nhiều hơn vào tình huống bóng, và làm tốt ở nhiều pha tranh chấp tay đôi với Asnawi Mangkualam".

Rai lấy dẫn chứng ở bàn đánh đầu ấn định tỷ số 2-0 của Nguyễn Tiến Linh trong tư thế thoải mái ở phút 47, xuất phát từ quả phạt góc của Đỗ Hùng Dũng bên trái. "Ban đầu tiền vệ nhập tịch Marc Klok kèm Tiến Linh, nhưng bỏ nhiệm vụ để chạy sang bám sát Văn Hậu", ông phân tích. "Còn tiền vệ Saddil Ramdani chuyển vị trí sang theo Tiến Linh hơi chậm. Tiến Linh cũng đã thể hiện được khả năng di chuyển và phán đoán điểm rơi bóng".

Rai là bình luận viên chính thức của AFF Cup 2022 và những kỳ trước, cho kênh tiếng Anh của giải ở Youtube và những nền tảng khác. Trong trận đấu, ông cũng nhiều lần khen Văn Hậu đã chơi hiệu quả hơn trận lượt đi, thời điểm mà ông cho rằng Văn Hậu đã có thể nhận thẻ đỏ với pha đạp bóng bằng hai chân trước tiền đạo Dendy Sulistyawan.

Đoàn Văn Hậu vốn bị xem là "cái gai" trong mắt nhiều CĐV cũng như cầu thủ Indonesia, sau những gì anh gây ra cho họ ở chung kết SEA Games 2019 cũng như lượt đi bán kết AFF Cup 2022.

Trước trận lượt về, HLV Shin Tae-yong cũng đăng lên Instagram những hình ảnh Văn Hậu truy cản đối thủ mà không bị thổi phạt tại AFF Cup 2022.

Trong trận đấu hôm qua, nhiều cầu thủ Indonesia phạm lỗi Văn Hậu hoặc khiêu khích hậu vệ của Việt Nam. Đỉnh điểm là phút 74, khi Klok tự ngã xuống sân khi đứng cạnh Văn Hậu, dù hậu vệ chủ nhà chắp hai tay ở sau lưng. Văn Hậu kết thúc trận đấu với một thẻ vàng, từ pha đẩy vai với Asnawi, khi hậu vệ Indonesia ôm mặt vì cho rằng Văn Hậu đã dùng tiểu xảo cùi chỏ.

Trong trận đấu hôm qua, nhiều cầu thủ Indonesia phạm lỗi Văn Hậu hoặc khiêu khích hậu vệ của Việt Nam. Ảnh: Dân Việt.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thắng Indonesia để vào chung kết. "Việt Nam cần được ngợi khen vì chơi như một tập thể bùng cháy, quyết liệt, gây áp lực cùng nhau và thể hiện trình độ khi giữ bóng", Rai nhận xét. "Bàn thua từ sớm dường như khiến Indonesia run rẩy. HLV Shin thử nghiệm đưa cầu thủ cánh Yakob Sayuri vào đá tiền vệ trung tâm nhưng kế hoạch thất bại".

"Indonesia không thể kiểm soát bóng", Rai nói thêm. "Việt Nam làm chủ trận đấu, không cho đối thủ thời gian làm gì. Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và Phạm Tuấn Hải gây ấn tượng lớn ở trận này".

[Việt Nam đánh bại Indonesia 2-0, giành vé vào chung kết AFF Cup 2022]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyên gia Đông Nam Á: Indonesia mất tập trung vì Đoàn Văn Hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO