Cơ cấu lại các Ban chỉ đạo

24/08/2017 10:30

Ngày 22/8, tại phiên họp UBND TP Hà Nội, đa số các ý kiến đều đồng nhất với đề xuất tinh gọn, hợp nhất các Ban chỉ đạo thành phố: từ 108 Ban chỉ đạo còn 48, bỏ đi 60 ban. Được biết, Ban Chỉ đạo chỉ là tổ chức kiêm nhiệm có nhiệm vụ tư vấn cho UBND TP, không có trách nhiệm pháp lý cụ thể. Việc thành lập và tồn tại quá nhiều “ban chỉ đạo” như vậy khiến bộ máy cồng kềnh, tốn ngân sách một cách không cần thiết.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương: các sở, cơ quan tương đương sở là cơ quan chuyên môn của UBND TP. Các lĩnh vực quản lý đều đã được quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý cụ thể của các cơ quan chuyên môn.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) chỉ là tổ chức kiêm nhiệm có nhiệm vụ tư vấn cho UBND TP, không có trách nhiệm pháp lý cụ thể, nhưng việc có quá nhiều BCĐ (nhắc lại: hiện Hà Nội có 108 ban) được cho là có thể làm giảm trách nhiệm tham mưu, quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn của UBND TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ cấu lại các Ban chỉ đạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO