Cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển

A.Anh 04/04/2017 07:45

Sáng 3/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020” và 3 năm thực hiện Luật Thủ đô.

Tại Hội nghị, ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo của thành phố Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020” và 3 năm thực hiện Luật Thủ đô.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã phân tích, góp ý cho Hà Nội cần bổ sung, chỉnh sửa và làm rõ hơn một số nội dung trong Dự thảo báo cáo về quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường, văn hóa...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: Hà Nội sẽ chỉnh sửa, cơ cấu lại báo cáo cho hợp lý, đồng thời làm rõ hơn một số vấn đề trong báo cáo, từ đó làm nổi bật những kết quả, hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ phân tích kỹ thuận lợi, khó khăn, đánh giá bối cảnh thời gian tới để đưa ra giải pháp, mục tiêu cho phù hợp...

Ông Hoàng Trung Hải mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương vào Dự thảo báo cáo của thành phố, giúp thành phố hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO