Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt đầu xuân, ký giao ước thi đua năm 2022

Vũ Mạnh 07/02/2022 12:15

Sáng ngày 7/2, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dự buổi gặp mặt có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lời chúc mừng năm mới đầm ấm, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Điểm lại những sự kiện nổi bật của đất nước và công tác Mặt trận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh, năm 2021 trong bối cảnh khó khăn, thách thức, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào những thành công chung của đất nước.

Nổi bật trong năm qua, MTTQ đã tích cực tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cùng chung sức, đồng lòng cùng nhân dân cả nước vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

“Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, đất nước chúng ta đã cơ bản kiểm soát, vượt qua đại dịch và bước vào bối cảnh bình thường mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chia sẻ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng cho biết, một kết quả rất đáng trân trọng ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán, đó là nỗ lực của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, các tổ chức thành viên đã tập trung quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.

Những phần quà của Mặt trận, các tổ chức thành viên đã đem đến tình yêu thương, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới từng gia đình để mọi người, mọi nhà đều đón Tết trong không khí đầm ấm, an vui.

Về nhiệm vụ trong năm tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, về cơ bản đất nước đã kiểm soát được dịch bệnh, nhiều tỉnh, thành phố đã dần chuyển mình sang vùng xanh, đây là tiền đề để đất nước chúng ta cùng vượt qua những khó khăn, thách thức. Chính bởi vậy, với tinh thần khẩn trương, cả hệ thống Mặt trận cần tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và phát động các phong trào thi đua thiết thực cùng với người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam dự buổi gặp mặt.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo xây dựng 3 Đề án và 1 Chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định: Trình Bộ Chính trị quyết định về cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam; trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X MTTQ Việt Nam; Trình Ban Bí thư cho ý kiến về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và ban hành Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hàng năm; Trình Ban Bí thư cho ý kiến, ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đổi mới phương thức, cách thức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tập trung kiện toàn các Hội đồng tư vấn; đổi mới hình thức tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…

Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Với tinh thần năm mới thắng lợi mới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng rằng trong năm 2022 với sự nỗ lực, quyết tâm hệ thống MTTQ các cấp sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo, Công đoàn Báo Đại Đoàn Kết tham gia ký giao ước thi đua năm 2022.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu và các vị trong Ban Thường trực chụp ảnh lưu niệm với đại diện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

* Trước đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng các vị trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu và các vị trong Ban Thường trực dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu và các vị trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam nghe giới thiệu về Nhà 67.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt đầu xuân, ký giao ước thi đua năm 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO