Còn gần 50% vé máy bay nội địa phục vụ cao điểm Tết

TH 05/02/2018 07:40

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng năng lực của các hãng hàng không phục vụ giai đoạn cao điểm Tết (từ ngày 30/1/2018 đến 4/3/2018) là 5,1 triệu ghế, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Còn gần 50% vé máy bay nội địa phục vụ cao điểm Tết

Tính đến thời điểm hiện tại, các hãng hàng không vẫn còn hơn 44% số ghế chưa bán hết; trong đó, nội địa còn 49% và quốc tế còn 29%.

Đối với đường bay TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé của Vietnam Airlines thấp nhất là 800.000 đồng và cao nhất 3.150.000 đồng.

Giá vé của Vietjet Air là 399.000 đồng và 2.870.000 đồng.

Gía vé của Jetstar Pacific là 23.000 đồng và 3.000.000 đồng (các mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí theo quy định).

Năm nay, các hãng hàng không dự kiến tăng tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm tết tăng khoảng 10%-15%.

Dịp Tết Mậu Tuất, sân bay Tân Sơn Nhất có thêm 18 vị trí đậu máy bay để phục vụ nhu cầu vận tải hành khách tăng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Còn gần 50% vé máy bay nội địa phục vụ cao điểm Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO