Con trai bị nhắc nhở vì thả diều không đeo khẩu trang, bố cùng chú cầm gậy, vác dao đuổi đánh công an

Minh Thư 31/05/2021 21:12

Thấy con trai bị tổ công tác nhắc nhở về việc thả diều, không đeo khẩu trang theo quy định, người bố cùng chú ruột đã dùng gậy, vác dao đuổi đánh công an.

Đối tượng Hoàng và Hiến tại cơ quan chức năng. Ảnh: CQCA.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào hồi hơn 17h ngày 29/5, tổ tuần tra của Công an xã Hoàng An (huyện Hiệp Hòa) làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch trên địa bàn xã.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện em N.V.H. (17 tuổi, trú tại xã Hoàng An, thuộc diện cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19) đang thả diều ở khu vực giữa cánh đồng. Lúc này em H. không đeo khẩu trang nên tổ công tác yêu cầu H. kéo diều xuống và về trụ sở để giải quyết.

Thấy con bị nhắc nhở, Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa) là bố H., đã cầm đoạn tre đuổi đánh chiến sĩ Nguyễn Đình Long (Công an viên xã Hoàng An), đồng thời đe dọa, lăng mạ, thách thức tổ công tác.

Không những vậy, Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, em trai của Hoàng) cầm dao phay đuổi chém anh Long, đe dọa với mục đích lấy lại chiếc diều bị tổ công tác thu của em H..

Lực lượng Công an sau đó đã khống chế cả hai đưa về trụ sở. Được biết cả Hoàng và Hiến đều thuộc diện cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hiện, cả 2 đối tượng đang bị Công an huyện Hiệp Hòa tạm giữ để làm rõ và xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con trai bị nhắc nhở vì thả diều không đeo khẩu trang, bố cùng chú cầm gậy, vác dao đuổi đánh công an

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO