Công an tỉnh Quảng Nam lập chiến công ngay ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm

Thành Nhân - Chi Mai 16/12/2020 16:22

Ngày 16/11, Thượng tá Phạm Minh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay trong ngày đầu Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm (15/12), lực lượng Công an đã lập được chiến công.

Cụ thể, ngay ngày ra quân, đơn vị đã đồng loạt tổ chức truy bắt, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan đến các vụ án giết người và cố ý gây thương tích, đánh bạc, cho vay nặng lãi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Phục (SN 37 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) và khám xét khẩn cấp nhà ở các đối tượng Lương Quang Tra (28 tuổi), Trương Xuân Quỳnh (33 tuổi, cùng trú xã Điện Phương), tạm giữ 200 triệu đồng, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây roi điện, nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Lương Quang Tra có nhiều dấu hiệu nghi vấn đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên đã đưa đối tượng vào hiềm nghi để tập trung giám sát, theo dõi.

Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện, Tra thường xuyên tổ chức đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Điện Phương, thu hút nhiều con bạc từ nhiều tỉnh, thành khác đến tham gia như Gia Lai, Bình Định, Đà Nẵng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, bố trí người cảnh giới từ xa và kiểm soát người ra vào. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho công tác xâm nhập, triệt phá của lực lượng Công an.

Với tinh thần quyết tâm, sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm được quy luật hoạt động của các con bạc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định triệt xóa tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc này.

Tang vật của vụ án đánh bạc.

Đúng 16h30 ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức bí mật tiếp cận, đột kích vào nhà bà Ngô Thị Huynh (55 tuổi, trú xã Điện Phương) phát hiện, bắt quả tang 16 đối tượng gồm 2 nữ, 14 nam đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi tài xỉu và xóc bầu cua.

Khi thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 10,6 triệu đồng; tạm giữ trên người các đối tượng còn lại hơn 120 triệu đồng, 2 cây mã tấu và nhiều dụng cụ để đánh bạc khác.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc từ khoảng đầu tháng 11/2020 đến khi bị bắt, liên tục thay đổi địa điểm trong địa bàn TP Hội An và thị xã Điện Bàn để tránh sự chú ý của cơ quan Công an. Hằng ngày các đối tượng tổ chức đánh bạc từ 10h-20h, thu hút từ 20-40 con bạc tham gia với số tiền cá cược mỗi ván từ 10-30 triệu đồng; tiền xâu mỗi lượt người tham gia trong thời gian 1 tiếng đồng hồ là 200.000 đồng.

Những tan vật tổ chức đánh bạc đã bị thu giữ.

Qua quá trình điều tra còn phát hiện các đối tượng Lương Quang Tra, Trương Xuân Quỳnh và Ngô Văn Phục còn tổ chức hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo đó, cả ba đối tượng đã góp vốn thành lập một cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại xã Điện Phương và cho nhiều người vay với lãi suất 60%/tháng (tương đương 720%/năm), mỗi ngày các đối tượng lấy lãi 2%. Chỉ tính trong vòng 4 ngày, từ ngày 7/12 đến 10/12, tổng số tiền lãi mà các đối tượng thu được từ việc cho vay là 84,4 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Võ Như Nhật (SN 2003) và Nguyễn Văn Quốc (SN 1997, cùng trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết người.

Dao kiếm của các đối tượng đã bị lực lượng Công an thu giữ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thường là vào dịp cuối năm tình hình tội phạm diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực. Do đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã quán triệt nghiêm túc Lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và đã phát lệnh huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, để trên lĩnh vực an ninh thì không hề bị động, bất ngờ; trên lĩnh vực trật tự xã hội không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động dưới hình thức xã hội đen, đòi nợ thuê, hoạt động có tổ chức, các hành vi đánh bạc, cho vay lãi nặng...

“Với quyết tâm cao và sự phối hợp hỗ trợ của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân; lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục nỗ lực đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và để người dân đón Tết, vui xuân an lành, hạnh phúc”- tướng Dũng khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an tỉnh Quảng Nam lập chiến công ngay ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO