Công an TP Đà Lạt: Năm 2022 tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 93%

Thanh Nga 04/01/2023 14:00

Chiều 3/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt.

Trong năm 2022, Đảng ủy và Công an thành phố Đà Lạt đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt bảo vệ tuyệt đối Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

...
Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2020-2021.

Cụ thể như: Công an TP Đà Lạt và Công an các phường, xã đã phát hiện xử lý 168 vụ phạm tội về hình sự, giảm 10 vụ so với năm 2021, giảm 5,62%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao với 92,86%. Đặc biệt trong đó khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, như: chuyên án hủy hoại rừng, chuyên án bắt 6 đối tượng dùng xe ô tô lên móc túi, bắt 5 đối tượng trộm cắp 15 xe máy, chuyên án thu giữ gần 0,5 kg ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Lạt.

Cùng với đó, tội phạm về kinh tế đã phát hiện và khởi tố 9 vụ, với 9 bị can; phát hiện và bắt 107 vụ, với 212 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, quản lý hành chính về trật tự xã hội, làm sạch dữ liệu về dân cư. Nhờ đó, đã có 37 lượt tập thể và 140 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại tá Trương Minh Đương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo thành phố Đà Lạt lưu ý Công an TP Đà Lạt trong năm 2003 cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt và Công an các phường, xã cần chủ động thực hiện nhiều việc tốt vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt, tập trung các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và làm gảm tội phạm; làm giảm tai nạn giao thông; chủ động giải quyết mọi tình huống ngay tại cơ sở, không để xảy ra bất ngờ, hình thành “điểm nóng”.

...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2020-2021.

Dịp này, Công an thành phố Đà Lạt có 7 tập thể và 15 cá nhân vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2020-2021, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; 6 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 13 tập thể và tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 9 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 52 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Lạt và Công an các phường, xã trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an TP Đà Lạt: Năm 2022 tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 93%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO