Cộng đồng Hồi giáo tại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện tháng ăn chay Ramadan

Quốc Định 22/03/2023 18:47

Theo Hồi lịch, Tháng chay Ramadan năm nay bắt đầu khoảng ngày 22, 23/3 (Dương lịch), kết thúc sau 30 ngày của tháng Ramadan.

Ngày 22/3, tại Thánh đường Hồi giáo Jamia Al-Musulman (số 66, đường Đông Du, quận 1), đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, do bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Ban Quản trị Thánh đường, tiểu Thánh đường và khu vực Hồi giáo… nhân tháng Ramadan 1444 HL - 2023 DL.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại buổi gặp mặt chúc mừng.

Trao đổi với đoàn, ông Machdares Samael, Quyền Trưởng Ban Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM cho biết, Ramadan là tháng lễ linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo. Theo Hồi lịch, tháng chay Ramadan năm nay bắt đầu khoảng ngày 22, 23 tháng 03 Dương lịch, kết thúc sau 30 ngày của tháng Ramadan; trừ trường hợp ngoại lệ, tín đồ Hồi giáo từ 15 tuổi trở lên luôn tuân thủ hành đạo, không được ăn uống (ép xác) trước khi mặt trời mọc còn chưa chiếu sáng (từ 4:40 phút sáng đến 18:09 phút chiều cùng ngày).

Theo tập tục truyền thống của đạo Islam từ bao đời nay, vào mỗi buổi chiều trước giờ xã chạy các tín đồ cao niên, thanh thiếu niên đều đến các Thánh đường, Tiểu thánh đường hoặc khu vực có sinh hoạt tôn giáo tập trung họ quay quần bên nhau cùng cầu nguyện (Sikir, Talhalal, Do'a) xin cầu siêu cho người Muslim đã mất và cầu xin cho quốc thái, dân an, gia đình hạnh phúc, đón thật nhiều Hồng phúc của Allah ban cho…

Bà Phan Kiều Thanh Hương trao quà chúc mừng tới đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phan Kiều Thanh Hương gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Ban Quản trị các Thánh đường, tiểu Thánh đường và toàn thể tín đồ Hồi giáo trên địa bàn Thành phố. Đồng thời bà Hương đánh giá cao những năm qua, phát huy tinh thần đạo hạnh của Nabi Muhammad với giáo lý “Chân - Thiện - Mỹ ” Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo cùng với Ban Quản trị Thánh đường, Tiểu thánh đường và các vị đại diện các khu vực có đông tín đồ Hồi giáo Thành phố đã hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ Hồi giáo nâng cao lòng tự hào dân tộc, cùng nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, thử thách trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động đạt được hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng mong muốn cộng đồng Hồi giáo Thành phố tiếp tục ra sức tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp phát động, đưa Thành phố sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao tặng lẵng hoa, một số phần quà và 80 triệu đồng cho Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Ban quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, khu vực Hồi giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cộng đồng Hồi giáo tại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện tháng ăn chay Ramadan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO