
Cột Kinh do vua Lê Đại Hành cho tạo tác, xây dựng năm 995.
Cột Kinh cao 416cm, được tạo tác từ đá vôi với cấu tạo 6 bộ phận bằng đá, gồm: Tảng vuông, đế tròn, thân bát giác, thớt bát giác, đấu bát giác và đỉnh hoa sen. Các bộ phận được lắp gá vào nhau theo phương thẳng đứng, không sử dụng chất kết dính, toàn bộ cột có tổng trọng lượng khoảng 4,5 tấn.
Cột Kinh được vua Lê Đại Hành cho tạo tác, xây dựng là nhằm cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, vương triều thịnh trị. Phần đỉnh hoa sen cao 75m, phía chân có đường kính 42cm nhọn dần lên trên theo hình búp sen; theo giáo lý nhà Phật, hoa sen có vị trí đặc biệt, phát triển bao trùm lên nền văn hoá Phật giáo, là biểu tượng của sự thanh tịnh, trí tuệ, có đặc tính thăng hoa, giải thoát, bất nhiễm, bất hoại.