Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng

Việt Thắng 17/08/2022 18:00

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Thông tin tuyên truyền về PCTNTC được các cơ quan báo chí làm quyết liệt, đồng bộ.

8 kết quả nổi bật

Chiều 17/8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC).

Thông tin về nội dung phiên họp, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, phiên họp diễn ra trong bối cảnh vừa tổng kết 10 năm công tác đấu tranh PCTN nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trên cơ sở kết quả 10 năm, và 6 tháng đầu năm 2022 để đánh giá rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, nguyên nhân và xác định phương hướng. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh qua đó rút ra kinh nghiệm, bài học gì mới, nhận thức gì mới trong đấu tranh PCTNTC hay không?

Về kết quả nổi bật theo ông Học có 8 điểm. Theo đó, đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTN giai đoạn 2012-2022, tạo ra khí thế quyết tâm mới trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đấu tranh PCTNTC.

Trung ương thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã tạo ra sự thống nhất, cán bộ đảng viên và nhân dân rất đồng tình. Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh nhiều công tác xây dựng Đảng và PCTNTC được ban hành tạo cơ sở vững chắc cho công tác PCTNTC. Như Quy định 69 về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên. Đã khởi tố điều tra xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn nghiêm trọng. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Thông tin tuyên truyền về PCTNTC được các cơ quan báo chí làm quyết liệt, đồng bộ.

Ông Học cũng cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đến 3 điểm. Theo đó, càng đấu tranh PCTNTC càng có thêm sự kiên trì, kinh nghiệm và càng làm bài bản, mang lại kết quả càng cao. Chỉ đạo làm vụ nào chắc đến đó, đánh đâu thắng đó, tâm phục khẩu phục. Bên cạnh đó, là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong đấu tranh PCTCTC. Kiểm tra, điều tra, xử lý kỷ luật Đảng. Đã xử lý 2 Uỷ viên Trung ương Đảng là Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Y tế, chỉ 2 ngày là xử lý dứt điểm nhanh gọn về mặt Đảng và chính quyền.

Về công tác đấu tranh PCTNTC có làm nhụt chí của cán bộ hay không như các thế lực thù địch xuyên tạc?, ông Học cho biết: Tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định công tác đấu tranh PCTNTC không làm nhụt chí ai cả. Ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng tiêu cực là đòi hỏi của người dân, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, bộ máy nhà nước. “Đẩy mạnh đấu tranh PCTNTC cũng là điều nhân dân đòi hỏi. Người xấu chê chúng ta xấu thì chứng tỏ chúng ta tốt. Còn người tốt chê chúng ta xấu để chúng ta phấn đấu hơn”, ông Học kể lại.

Thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái

Trước đó trong buổi sáng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; xử lý nghiêm minh nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, đương chức và nghỉ hưu, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được nhân dân, dư luận đồng tình, đánh giá cao

Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp khẩn trương, quyết liệt trong kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Ngành Thanh tra, Kiểm toán tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nổi cộm, dư luận bức xúc; đã kiến nghị xử lý, thu hồi 15.418 tỷ đồng và 134 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân (tăng 831 tập thể và 603 cá nhân so với cùng kỳ năm trước). Các bộ, ngành, địa phương đã chuyển 414 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực; đã xử lý kỷ luật 54 trường hợp, chuyển xử lý hình sự 09 trường hợp; khởi tố 16 vụ án/17 bị can tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 297 vụ án/682 bị can về các tội tham nhũng (tăng 153 vụ, 298 bị can so với cùng kỳ năm trước). Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 8 vụ án/29 bị can, khởi tố thêm 40 bị can trong 12 vụ án; kết thúc điều tra 10 vụ án/134 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 6 vụ án/142 bị can; truy tố 7 vụ án/77 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ án/55 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ án/53 bị cáo. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 9.027 tỷ đồng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO