Công ty 6666 đề nghị tỉnh Quảng Nam 'không cho' tận thu khoáng sản bùn thải

Tấn Thành - Chí Đại 20/01/2022 10:21

Liên quan đến vụ “Dư luận xung quanh việc ‘Công ty vàng Phước Sơn xin tận thu khoáng sản bùn thải’”, Công ty CP Tập đoàn Khoáng Sản Công Nghiệp 6666 (Công ty 6666) cho biết, vừa có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị ngăn chặn sự việc nói trên.

Theo đó, ngày 20/1, ông Trương Quốc Sỹ, Giám đốc Công ty 6666 cho phóng viên Đại Đoàn Kết biết, công ty ông vừa có văn bản số 06/ĐN-2022 gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Nam, về việc đề nghị ngăn chặn Công ty TNHH vàng Phước Sơn (Công ty vàng Phước Sơn) xin tận thu, chế biến xái quặng từ đập thải nhà máy vàng Phước Sơn.

Vậy tại sao dẫn đến sự việc này?

Khu vực bãi thải của Nhà máy khai thác vàng Phước Sơn.

Theo ông Trương Quốc Sỹ, Công ty 6666 được UBND tỉnh Quảng Nam cấp chứng nhận đầu tư số 11/CN-UBND và số 12/CN-UBND ngày 31/1/2013, thời gian hoạt động là 18 năm.

Nhưng đến năm 2017, Công ty 6666 phải tạm dừng vì từ năm 2017 đến năm 2020 Công ty vàng Phước Sơn tạm dừng để chuyển đổi cổ đông, vì hoạt động của công ty ông liên quan đến quặng thải của Công ty vàng Phước Sơn.

Từ năm 2020 Công ty vàng Phước Sơn hoạt động trở lại, Công ty 6666 đã nhiều lần có văn bản gửi công ty này xin được vận chuyển xái quặng từ nhà máy vàng Phước Sơn về nhà xưởng của công ty theo đúng hợp đồng tận thu quặng đuôi thải số PS2013-68 ngày 3/9/2013 giữa Công ty vàng Phước Sơn với Công ty 6666; Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công ty vàng Phước Sơn với Công ty 6666 ký ngày 12/4/2019. Thế nhưng Công ty vàng Phước Sơn vẫn chưa giải quyết.

Ngày 30/10/2021 Công ty 6666 đã có Công văn số 52/CV-2021 gửi Sở TN-MT và trình UBND tỉnh Quảng Nam xin được tháo gỡ vướng mắc cho công ty nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

“Công ty 6666 được biết, Công ty vàng Phước Sơn đang thực hiện các thủ tục trình Bộ TN-MT, Tổng cục địa chất & Khoáng sản, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam để xin phép tận thu chế biến xái quặng từ đập thải nhà máy vàng Phước Sơn. Việc làm này là không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng số PS2013-68 ngày 03/09/2013”, ông Sỹ nói.

Vì sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư 11/CN-UBND, số 12/CN-UBND ngày 31/1/2013 và công ty ký hợp đồng tận thu quặng đuôi thải số PS2013-68 ngày 3/9/2013 với Công ty vàng Phước Sơn thì đơn vị mới đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng hai dự án với số tiền trên 47,3 tỷ đồng nhưng đến năm 2017 phải tạm dừng hoạt động khá lâu, máy móc để lâu ngày không hoạt động bị han rỉ, hư hỏng xuống cấp gây thiệt hại rất lớn cho công ty.

Công ty phải trả lương cho bảo vệ trông coi nhà xưởng, trả lãi vay ngân hàng và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công ty 6666 gặp rất nhiều khó khăn.

Một góc bãi thải của Nhà máy khai thác vàng Phước Sơn.

Do vậy, công ty đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam có biện pháp ngăn chặn Công ty vàng Phước Sơn thực hiện các thủ tục xin tận thu chế biến xái quặng từ đập thải nhà máy vàng Phước Sơn.

“Công ty 6666 kính mong UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam xem xét và có biện pháp ngăn chặn Công ty vàng Phước Sơn thực hiện các thủ tục xin được tận thu, chế biến xái quặng từ đập thải của nhà máy vàng Phước Sơn”, trích văn bản số 06/ĐN-2022.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi với ông Đặng Ngọc Minh, Phó giám đốc Công ty vàng Phước Sơn: Trước việc Công ty 6666 có đơn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam ngăn chặn công ty ông khai thác xái quặng tại bãi thải của nhà máy vàng Phước Sơn, cũng như việc Công ty 6666 có hợp đồng khai thác xái quặng với Công ty vàng Phước Sơn, bây giờ không cho họ khai thác nữa, nếu họ kiện ra tòa thì về phía công ty ông có ý kiến gì về vụ việc này?

Ông Đặng Ngọc Minh chỉ nói một câu duy nhất: “Công ty vàng Phước Sơn đang chờ giải quyết của cơ quan chức năng nên không có ý kiến gì đâu”.

Trước đó, Đại Đoàn Kết đã có bài biết: “Dư luận xung quanh việc ‘Công ty vàng Phước Sơn xin tận thu khoáng sản bùn thải’”, phản ánh về ý kiến của người dân, chính quyền xung quanh việc Công ty vàng Phước Sơn có đơn gửi Bộ TN-MT, Tổng Cục địa chất & Khoáng sản, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam xin tận thu, chế biến xái quặng từ đập thải nhà máy vàng Phước Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công ty 6666 đề nghị tỉnh Quảng Nam 'không cho' tận thu khoáng sản bùn thải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO