Công viên Tuổi trẻ Thủ đô hoang tàn, nhiều vị trí bị 'xẻ thịt' để kinh doanh

Lê Khánh 21/03/2023 13:05

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, quy mô 26,4 ha, tổng đầu tư hơn 280 tỷ đồng. Sau hơn 20 năm xây dựng, nhiều hạng mục của Công viên bị xuống cấp. Dự án cũng xuất hiện loạt công trình không phép...

Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, quy mô 26,4 ha, tổng đầu tư hơn 280 tỷ đồng. Nơi đây từng được kỳ vọng là điểm văn hóa công cộng có không gian xanh của thành phố.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vui chơi này lại rơi vào cảnh hoang tàn, nhiều diện tích bị “xẻ thịt” thành những công trình phục vụ mục đích kinh doanh.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tại Công viên có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như nhà hàng Queen Bee; khu nhà văn phòng; 2 sân tennis ngoài trời. Tất cả hạng mục vi phạm đều phát sinh trước năm 2013.
Khu nhà nổi kiên cố lấn chiếm mặt hồ Thanh Nhàn.
Hiện khu nhà xây sai phép này đã đóng cửa.
Theo tìm hiểu của PV Báo Đại Đoàn Kết, năm 2012, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có văn bản “điểm mặt” loạt công trình vi phạm “khủng” ngang nhiên phá vỡ quy hoạch Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được TP Hà Nội phê duyệt, vi phạm nghiêm trọng về xây dựng.
Tuy nhiên, đến nay một số công trình vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, tiếp tục hoạt động công khai từ năm này qua năm khác, gây bức xúc dư luận.
Có thể thấy rằng dù đã trải qua hơn 20 năm, nhưng đến nay Công viên vẫn chưa hoàn chỉnh theo đúng quy hoạch.
Vì vậy, mới đây Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với từng phần việc, quyết tâm từ nay đến tháng 9 phải xử lý dứt điểm tồn tại của Công viên.
Có thể thấy rằng, dù người đứng đầu UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt nhưng hàng loạt sai phạm hoặc không phù hợp trong công viên như nhà hàng, bãi xe vẫn ngang nhiên tồn tại.
Ngoài ra, việc Công viên Tuổi trẻ Thủ đô bị "xẻ thịt" đã tồn tại hàng chục năm, từng được chất vấn 3 lần tại kỳ họp HĐND vào các năm 2012-2013 và đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Phải chăng các đơn vị có liên quan cần quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm này, trả lại không gian xanh cho người dân Thủ đô?
Không chỉ bị "xẻ thịt" vô tội vạ mà hiện Công viên này cũng đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Vòng quay mặt trời cao 30 m, thuộc Công viên nước, từng đưa vào sử dụng tháng 10/2004, nhưng đóng cửa ba năm sau đó hiện đang hoang hóa, rỉ sét nguy cơ mất an toàn.
Hệ thống cầu trượt nước bằng nhựa cũng đã cũ nát sau hàng chục năm không được duy tu bảo trì.
Đường đi quanh Công viên hư hỏng, nứt toác.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công viên Tuổi trẻ Thủ đô hoang tàn, nhiều vị trí bị 'xẻ thịt' để kinh doanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO