CQLTT Đắk Lắk phấn đấu xây dựng lực lượng ngày càng 'Chính quy - Chuyên nghiệp - Hiện đại'

THANH NGA 25/12/2022 16:18

Chiều 24/12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Toạ đàm nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (1977 - 2022) với sự tham dự của các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức đã và đang công tác tại lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ.

Ông Mai Mạnh Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 3/7/1957, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 290/TTG thành lập Ban Quản lý thị trường (QLTT) Trung ương và các Ban QLTT tại các tỉnh, thành phố và khu tự trị trong cả nước. Hai mươi năm sau, ngày 16/7/1977, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk chính thức được thành lập. Tháng 10/2018 là thời điểm đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình hình thành và phát triển của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk nói riêng và toàn thể lực lượng Quản lý thị trường cả nước nói chung khi được tổ chức, sắp xếp lại theo mô hình ngành dọc trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương quản lý.

Ông Mai Mạnh Toàn Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát biểu.
Ông Mai Mạnh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Trải qua chặng đường 45 năm hình thành và phát triển, Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk luôn khẳng định vai trò là lực lượng chủ công trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong những ngày tháng cả nước “oằn mình” chống lại đại dịch Covid-19, cán bộ lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk đã thể hiện vai trò tiên phong, chủ động khi vừa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, tham gia điều phối các mặt hàng phòng, chống dịch tới tay người tiêu dùng, vừa tham gia đóng góp trang thiết bị, vật tư, nguồn lực giúp các lực lượng tuyến đầu chống dịch, từ đó làm đẹp hơn hình ảnh của lực lượng trong mắt người dân và đồng bào toàn tỉnh.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 1.240 vụ, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 580 vụ (các hành vi vi phạm chủ yếu như hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu...), với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra thị trường liên ngành tỉnh giai đoạn 1990 chia sẻ tại buổi tọa đàm
Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra thị trường liên ngành tỉnh giai đoạn 1990 chia sẻ tại buổi tọa đàm

Đặc biệt, trước tình hình về lĩnh vực xăng dầu có nhiều bất ổn, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cơ quan cấp trên để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm ổn định thị trường. Thực hiện giám sát hoạt động của 100% các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 24/24, kể cả các ngày cuối tuần. Ngoài ra, Cục đã thực hiện tuyên truyền, ký cam kết trong việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và dán tờ rơi tuyên truyền “Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu” tại 460 địa điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; ký cam kết với 7 thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và 1 chi nhánh về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu…

Ông Nguyễn An Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh xúc động chia sẻ.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn An Vinh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh xúc động chia sẻ: “Thay mặt các cán bộ hưu trí, cán bộ đã từng công tác tại lực lượng qua các thời kỳ, tôi cảm ơn tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường đã quan tâm tổ chức buổi tọa đàm để các đồng chí có cơ hội được gặp gỡ, ôn lại quá trình gian khó nhưng rất vẻ vang của Quản lý thị trường Đắk Lắk. Chúng tôi rất vui mừng khi hôm nay được chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh từng bước của lực lượng, đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục đổi mới, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk trao quà lưu niệm cho cán bộ hưu trí.
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk trao quà lưu niệm cho cán bộ hưu trí.

Trao đổi về nhiệm vụ của toàn lực lượng trong tình hình mới hiện nay, nhiều đại biểu cho rằng, trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò, trách nhiệm của lực lượng QLTT càng được đề cao. Nhưng cũng đồng nghĩa khó khăn, thách thức càng lớn khi mà tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là trên môi trường không gian mạng. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày một “Chính quy - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    CQLTT Đắk Lắk phấn đấu xây dựng lực lượng ngày càng 'Chính quy - Chuyên nghiệp - Hiện đại'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO