Cristiano Ronaldo vượt mốc 800 bàn thắng

03/12/2021 07:58

Với cú đúp vào lưới Arsenal, Ronaldo đã có 801 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ, anh trở thành cầu thủ đầu tiên vượt mốc 800 bàn thắng.

Rạng sáng nay (3/12), Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng trong chiến thắng 3-2 của Man Utd trước Arsenal tại vòng 14 Premier League. Sau khi phải ngồi dự bị ở trận gặp Chelsea vào cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo đã được đá chính ngay từ đầu ở trận gặp Arsenal và cầu thủ người Bồ Đào Nha rất nỗ lực đặt dấu ấn.

Ronaldo nâng tỉ số lên 2-1 với cú đệm bóng một chạm ghi bàn cho đội chủ sân Old Trafford ở phút 52, sau đó anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 70 qua đó ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà. Với cú đúp vào lưới Arsenal, Ronaldo đã có 801 bàn thắng sau 1095 trận ra sân.

Ronaldo ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn.

Ronaldo giờ đây đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá cán mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp - một thành tích đáng kinh ngạc mà không ai trong quá khứ hay hiện tại sánh được với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Hành trình trở thành một biểu tượng bóng đá của Ronaldo bắt đầu từ hai thập kỷ trước, khi anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho câu lạc bộ Sporting ở quê nhà Bồ Đào Nha khi còn là một thiếu niên. Ronaldo đã có năm bàn thắng trong màu áo của Sporting.

Sáu mùa giải khoác áo Man Utd (2023-2009) đã nâng bước Ronaldo lên tầm cao mới, từ một tài năng triển vọng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sau 292 trận cho Man Utd, Ronaldo ghi 118.

Chuyển sang khoác áo Real Madrid trong 9 năm (2009-2018), Ronaldo giành thêm nhiều danh hiệu cao quý. Số bàn thắng của Ronaldo cũng gia tăng chóng mặt, cầu thủ người Bồ Đào Nha thi đấu 438 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và ghi được 450.

Ronaldo ghi bàn vào lưới Arsenal.

Ba mùa giải (2018-2021), Ronaldo thi đấu cho Juventus, anh cũng có được các danh hiệu cùng đội bóng sọc trắng đen, anh thi đấu 134 trận và ghi 101 cho Juventus.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã chơi tổng cộng 184 trận, ghi 115 bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích tốt nhất của Ronaldo ở đội tuyển quốc gia là cúp vô địch Euro 2016.

Trở lại Man Utd vào đầu mùa giải 2021/22, Ronaldo đã có 11 trận ra sân ở Premier League và anh ghi được sáu bàn cho tới thời điểm này, vươn lên trở thành người dẫn đầu trong danh sách ghi bàn của Man Utd ở Premier League.

Theo ghi nhận của FIFA, Cựu tuyển thủ CH Séc, Josef Bican ghi được 805 (1931 - 1957). Vì vậy Ronaldo trở thành cầu thủ thứ hai vượt mốc 800 bàn trong sự nghiệp. Khoảng cách thành tích của Ronaldo với Bican không xa, chỉ bốn bàn và Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cristiano Ronaldo vượt mốc 800 bàn thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO