Cử tri Cần Thơ đề nghị Quốc hội sửa Luật Đất đai

PV 12/05/2022 17:59

Cử tri Cần Thơ đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh lại Luật Đất đai năm 2013, vì hiện nay Luật áp dụng vào cuốc sống chưa phù hợp hoặc khó thực hiện.

Ngày 12/5, ông Lê Quang Mạnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng một số thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ (đơn vị bầu cử số 2) đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri xã Định Môn, huyện Thới Lai và cử tri quận Ô Môn TP Cần Thơ.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ gặp gỡ tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH thành phố đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến 17/6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và 4 dự thảo nghị quyết.

Trong đó có Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết thí điểm về mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa... Kỳ họp cũng cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét cho ý kiến các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác…

Đại diện Đoàn ĐBQH thành phố cũng báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ từ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đến nay.

Tại đây, hầu hết các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng đối với nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV sắp diễn ra.

Nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương khẩn trương có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế và ổn định đời sống.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nhiều cử tri đề nghị cần quản lý tốt giá cả vật tư xây dựng, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn.

Cần quy định môn học lịch sử là môn học bắt buộc; có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các chức danh ở ấp, khu vực.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh lại Luật Đất đai năm 2013, vì hiện nay Luật áp dụng vào cuốc sống chưa phù hợp hoặc khó thực hiện.

Đề nghị thành phố có giải pháp bổ sung giáo viên giảng dạy các môn âm nhạc và mỹ thuật, do nhiều trường học còn thiếu; sớm lắp đèn tín hiệu tại các ngã tư, ngã ba trên toàn tuyến đường tỉnh 922 mới; sớm thực hiện các quy hoạch khu công nghiệp,tiểu thu công nghiệp hai bên đường tỉnh 922 mới và mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp về địa phương, nhằm giải quyết việc làm cho người dân…

Đáp từ ý kiến cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ khẳng định sẽ tiếp thu và ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri.

Theo đó, các vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi cử tri kiến nghị, Luật Cư trú, quy định môn học lịch sử là môn học bắt buộc; chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các chức danh ở ấp, khu vực; các trường học thiếu giáo viên giảng dạy môn âm nhạc và mỹ thuật… ông Lê Quang Mạnh cùng lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành thành phố phân tích, làm rõ, đồng thời ghi nhận để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm, ông Lê Quang Mạnh cho biết, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô nên cơ bản giá cả vật tư xây dựng, vật tư nông nghiệp, các mặt hàng thiết yếu được giữ ổn định...

ng Bí Thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Mạnh trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với tuyến Đường tỉnh 922 mới đã được các sở, ngành thành phố khảo sát và UBND thành phố bố trí kinh phí để lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên toàn tuyến.

Việc xây dựng khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dọc hai bên đường tỉnh 922 mới đã được đưa vào quy hoạch tích hợp với thành phố, sẽ quy hoạch các khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 900 ha.

Đối với kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, ông Lê Quang Mạnh thông tin trong năm 2023 sẽ phải thông qua được Luật Đất đai (sửa đổi) để khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện nay…

Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã trao 60 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Sau buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã trao 60 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo các xã Định Môn, xã Trường Thành (huyện Thới Lai) và quận Ô Môn, với tổng giá trị 72 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri Cần Thơ đề nghị Quốc hội sửa Luật Đất đai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO