Cử tri Đắk Lắk, Đắk Nông tham gia ngày hội non sông

23/05/2021 09:26

Đắk Lắk hiện có hơn 1,3 triệu cử tri tham gia ngày hội lớn - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đang tiến hành bầu cử.

Sáng nay, 23/5, gần 1.000 cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 17, buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trong trang phục truyền thống đã có mặt tại nhà văn hóa cộng đồng buôn điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm bầu cử được chú trọng.

Cử tri đang tiến hành làm thủ tuch để nhận phiếu bầu cử

Sau lễ khai mạc, nghe phổ biến nội quy, lần lượt cử tri trong buôn tiến hành bỏ các lá phiếu bầu cử của mình vào hòm phiếu.

Ông Bhiông Niê, buôn Akô Đhông chia sẻ, từ nhiều ngày nay, cán bộ thôn đã đến tận nhà, tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử.

“Tôi sẽ lựa chọn những người đủ đức, tài để bầu”, ông Bhiông Niê nói.

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đắk Lắk có 1.802 điểm bỏ phiếu với hơn 1,3 triệu cử tri.

Cử tri của tỉnh Đắk Lắk sẽ bầu ra 9 đại biểu Quốc hội trong số 15 ứng cử viên tại 3 đơn vị bầu cử; 75 đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk trong số 125 ứng cử viên ở 20 đơn vị bầu cử; 513 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 849 ứng cử viên và 4.658 đại biểu HĐND cấp xã trong số 7 ngàn 731 ứng cử viên.

Còn tại Đắk Nông, hơn 423.120 cử tri hăng hái đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ và thành công tốt đẹp… trong suốt nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đã được toàn tỉnh triển khai thực hiện một cách chu đáo.

Tính đến trước thời gian diễn ra cuộc bầu cử (7 giờ sáng ngày 23/5), tỉnh Đắk Nông có 423.121 cử tri được niêm yết danh sách tại 680 khu vực bỏ phiếu; 423.121 cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh; 420.274 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 413.512 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Đắk Nông có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 452 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 2.960 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Trong số những người ứng cử nói trên, cử tri tỉnh Đắk Nông sẽ bỏ phiếu để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 272 đại biểu HĐND cấp huyện và 1.777 đại biểu HĐND cấp xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri Đắk Lắk, Đắk Nông tham gia ngày hội non sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO