Cử tri Hậu Giang lo lắng về tình trạng sạt lở bờ sông

Quốc Trung 12/07/2017 14:45

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, cử tri lo lắng tình trạng sạt lở đất ven sông diễn ra khá nghiêm trọng tại một số địa phương như: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy...

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 12/7, HĐND khai mạc kỳ họp lần thứ 6 khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp diễn ra 2 ngày dự kiến sẽ thông qua 8 tờ trình, 10 báo cáo đánh giá về công tác thực hiện các vấn đề kinh tế, xã hội của địa phương, tiến hành chất vấn lãnh đạo 3 sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, từ năm 2016 đến cuối tháng 5/2017, toàn tỉnh đã khởi công 356 dự án, với tổng mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng trong đó năm 2016 là 168 dự án, với tổng mức đầu tư 540 tỷ đồng, kế hoạch vốn đã bố trí trên 274 tỷ đồng, chiếm 50,43% so với tổng mức đầu tư, đã giải ngân được trên 260 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch vốn đã bố trí, trong đó tỉnh quản lý 36 dự án, cấp huyện quản lý 132 dự án.

Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 188 dự án được khởi công mới với tổng mức đầu tư trên 1.663 tỷ đồng, trong đó tỉnh quản lý 57 dự án...

Tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh kịp thời triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung và hình thức.

Phối hợp tổ chức 8 cuộc Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, có 1.440 lượt cử tri tham dự, phát biểu 71 ý kiến. Tổ chức 152 cuộc Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp, có 10.995 cử tri tham dự, góp 1.389 lượt ý kiến.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp, giao thông, môi trường, chính sách xã hội, y tế, giáo dục… Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện giải trình trực tiếp theo thẩm quyền, những ý kiến phức tạp được đại biểu ghi nhận tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Các cử tri lo lắng tình trạng sạt lở đất ven sông diễn ra khá nghiêm trọng tại một số địa phương như: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy...

Thời tiết và biến đổi khí hậu làm giảm năng suất lúa và hoa màu, giá cả heo hơi sụt giảm mạnh, làm cho người chăn nuôi bị thua lỗ, tình hình dịch bệnh, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được kiểm soát chặt chẽ; các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân chưa đảm bảo tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm; tai nạn giao thông tăng cao so cùng kỳ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri Hậu Giang lo lắng về tình trạng sạt lở bờ sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO