Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực

T.Tú 15/04/2021 06:00

Trong 2 ngày (13-14/4), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đã chia tổ và tiến hành tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại 6 huyện, thị xã, thành phố.

Tại các điểm tiếp xúc, các ĐBQH đã thông báo tới cử tri những nội dung trọng tâm về kết quả kỳ họp thứ 11. Cử tri trong tỉnh ghi nhận, đánh giá các ĐBQH tỉnh Hà Nam trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

Cử tri thành phố Phủ Lý kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm hoàn thiện hệ thống chính sách về tiền lương; quan tâm, mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội (nhất là trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo); đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam…

Cử tri huyện Bình Lục đề xuất xem xét về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có chính sách ưu tiên cho các địa phương phát triển công nghiệp muộn; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề phục vụ phát triển công nghiệp; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp…

Cùng đó, cử tri còn nêu lên một số vấn đề như: Giải quyết những khó khăn, bất cập của ngành giáo dục, nhất là tình trạng thiếu giáo viên do giảm biên chế khiến các trường phải dồn lớp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trên địa bàn; những khó khăn, bất cập trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; đề nghị xem xét tăng mức chuẩn trợ cấp cho thân nhân người có công; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO