Cụm di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn đón Bằng bảo trợ của UNESCO

Hạnh Nguyên 16/12/2015 00:20

UBND thị xã Hồng Lĩnh và phường Trung Lương (Hà tĩnh) vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng bảo trợ di tích lịch sử văn hóa của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và thế giới cho Cụm di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn. 

Cụm di tích lịch sử văn hoá này hình thành vào khoảng đầu thế kỷ XI, bao gồm các công trình kiến trúc văn hóa và tín ngưỡng như: đền, chùa Tiên Sơn, đền Thánh mẫu, đền Bà Chúa Kho, đền thờ Lục vị thánh tổ sư nghề rèn... cùng với chùa Thiên Tượng, Hương Tích, Long Đàm nằm trên núi Tiên thuộc đỉnh Ngàn Hống. Đây còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của khu vực Bắc Trung Bộ được bao bọc bởi hững thắng cảnh, không gian tĩnh mịch, cổ kính của một vùng quê. Việc UNESCO Việt Nam cấp Bằng bảo trợ di tích lịch sử văn hóa sẽ tạo động lực để ngành chức năng tiếp tục trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Trước đó, năm 2013, Tiên Sơn đã được UNESCO Việt Nam chọn làm điểm bảo tồn nghi lễ chầu văn người Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cụm di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn đón Bằng bảo trợ của UNESCO

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO