Cuối năm đạo chích lộng hành

Thành Nhân – Chi Mai 14/12/2020 10:00

Những ngày này, tại Quảng Nam, nạn trộm cắp tài sản đã bùng phát, với những phi vụ từ cắt trộm dây điện trung thế 35KV đến trộm cắp xe máy, bình ắc quy xe tải và các vật dụng giá trị khác.

Tang vật dây điện tịch thu của nhóm trộm cắp.

Ngay sau cơn bão số 9, lợi dụng đường dây điện trung thế 35KV từ TP Tam Kỳ - huyện Núi Thành (Quảng Nam) tạm ngưng hoạt động do bị bão làm ngã đổ hư hỏng, các đối tượng trộm cắp đã cắt trộm dây điện trung thế 35KV có lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Đơn cử như vụ tối 15/11, nhóm Nguyễn Văn Sơn (17 tuổi), Nguyễn Văn Dưỡng (21 tuổi), Huỳnh Kim Nhật (22 tuổi), đều ở huyện Núi Thành đã dùng cưa sắt cắt 6 đoạn dây điện bằng đồng khoảng 205 kg thuộc đường dây trung thế 35KV chạy qua thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. Khi bị phát hiện bọn chúng đã vứt tang vật bỏ chạy, sau đó biết bị lộ mới ra công an đầu thú.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai thêm, vào cuối tháng 9/2020, Sơn và Huỳnh Tuấn Việt đã cắt trộm khoảng 80 kg dây điện lõi đồng đường dây trung thế 35KV qua địa phận 2 xã Tam Xuân 2, Tam Anh Nam huyện Núi Thành. Ngày 3/10, các đối tượng còn cắt khoảng 209 kg dây điện trung thế 35KV qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành và ngày 10/11 cắt khoảng 110 kg dây điện trung thế 35KV qua xã Tam Anh bán được 12,2 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, vào đầu tháng 11/2020, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm, cắt gần 620 kg dây cáp điện của đường dây trung thế 35KV ở khu vực xã Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam bán được khoảng 74 triệu đồng, số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Không chỉ cắt trộm dây điện trung thế 35KV mà đạo chích còn tổ chức trộm cắp xe máy, bình ắc-quy. Như vụ Nguyễn Đức Nguyên (24 tuổi), Huỳnh Văn Nguyên (23 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Nguyễn Cao Cường (20 tuổi), Nguyễn Duy Đang (20 tuổi), cùng trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng thay vì lao động hợp pháp thì bọn chúng chọn nghề chuyên trộm cắp để có tiền tiêu xài.

Như vụ rạng sáng 9/11, Công an xã Tam Xuân 2 tuần tra trên QL1A đoạn qua địa bàn phát hiện có hai thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thấy lực lượng công an, các đối tượng liền rú ga bỏ chạy, nhưng bị công an áp sát khống chế bắt giữ. Theo đó, lực lượng công an đã lập biên bản bắt quả tang vụ việc, tạm giữ chiếc xe máy và 2 bình ắc-quy Đồng Nai loại N150. Các đối tượng đã khai vừa đi tháo trộm 2 bình ắc-quy trên xe tải ở địa bàn TP Tam Kỳ chạy về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi bắt giữ.

Qua đấu tranh, Huỳnh Văn Nguyên và Nguyễn Đức Nguyên khai thêm, sáng 8/11 cả hai đã tháo trộm 3 bình ắc-quy Đồng Nai loại N100 trên chiếc xe tải ở xã Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành và đem bán lấy tiền, trước đó cũng đã thực hiện nhiều vụ trộm ắc quy khác.

Nguyễn Cao Cường và Nguyễn Duy Đang còn thực hiện vụ trộm xe máy Exciter của một người dân ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành đem cầm lấy 15 triệu đồng. Ngoài ra với thủ đoạn tương tự cả 2 còn trộm cắp chiếc xe máy Sirius BKS 92N1 – 274.69 tại xã Tam Quang vào ngày 23/10.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Nguyễn Đức Nguyên, Huỳnh Văn Nguyên, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Duy Đang để tiếp tục điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Núi Thành cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn trộm cắp tương tự, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuối năm đạo chích lộng hành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO