Cuốn sách về đại dịch Covid-19 đạt nhiều kỷ lục

Từ Khôi 23/06/2020 08:30

Ngày 22/6, tại Hà Nội, NXB Lao động xã hội và nhóm tác giả tổ chức họp báo, giới thiệu và ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19”, xuất bản lần thứ hai (có sửa chữa và bổ sung lớn).

Ban tổ chức buổi ra mắt sách.
Ban tổ chức buổi ra mắt sách.

Tại lần xuất bản đầu, cuốn sách chỉ gồm 280 trang. Dù vậy, theo đánh giá của bà Mỹ Thanh, Đại diện NXB Lao động xã hội: Cuốn sách đã đạt 4 kỷ lục trong ngành xuất bản. Thứ nhất, cuốn sách được nhóm tác giả biên soạn trong những ngày căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 và kịp ra mắt bạn đọc khi đại dịch bước đầu được khống chế.

Thứ hai, cuốn sách được biên soạn, biên tập trong thời gian ngắn kỷ lục, có 19 ngày từ lúc bắt tay vào soạn ngày 10/4 đến khi ra mắt sách là 29/4 trong điều kiện cách ly xã hội. Thứ ba, đây là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam về thảm họa toàn cầu này. Thứ tư, cuốn sách được đón nhận và tái bản nhanh.

Nhà báo Ngọc Niên, Chủ biên cuốn sách cho biết: Tại lần xuất bản đầu, do biên soạn gấp trong thời gian cách ly xã hội nên chúng tôi chưa có điều kiện phản ánh đầy đủ và toàn diện cuộc chiến chống Covid-19 của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Theo nguyện vọng của các bộ, ban, ngành và các địa phương, NXB Lao động xã hội và nhóm biên soạn đã quyết định bổ sung nội dung và xuất bản cuốn sách lần thứ hai với quy mô xứng tầm với vị thế của cuộc chiến. Tại lần xuất bản thứ hai, cuốn sách được bổ sung thêm phần 2 và phụ lục với nhiều bài viết, hình ảnh và tư liệu mới.

Tại lần xuất bản thứ 2 này, cuốn sách gồm 7 phần và phụ lục. Phần 1: Mệnh lệnh của tổ quốc. Tập hợp những văn bản (chỉ thị, quyết định, mệnh lệnh, bài phát biểu thông báo, lời kêu gọi, thư), quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc liên quan đến chỉ đạo, phòng chống dịch.

Phần 2 với tiêu đề “Trong tổng hành dinh chống Covid-19” là báo cáo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; báo cáo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phát biểu của GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế.

Phần 3 “Những ngày đen tối” là tập hợp nhiều bài viết trên các báo, phản ánh tình hình dịch bệnh và các nơi cách ly như Sơn Lôi, Bạch Mai.

Phần 4 “Các chiến binh vào trận” là tập hợp các bài báo phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị. Trong đó đáng chú ý nhất là của các lực lượng y tế, công an, bộ đội.

Phần 5 “Cuộc chiến sinh tử 15 ngày đêm” là tập hợp các bài viết trên các báo về công cuộc phòng, chống quyết liệt trong 15 ngày giãn cách xã hội để tránh lây lan trong cộng đồng. Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và điều hành bệnh viện của các vị giám đốc.

Phần 6 “Tình người trong đại dịch” phản ánh các tỷ phú, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp chung tay phòng chống dịch. Đặc biệt là Lời kêu gọi của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thu hút hơn 2.000 tỷ đồng.

Phần 7 “Thế giới ca ngợi Việt Nam”. Nội dung tổng hợp nhiều ý kiến của các đại sứ Mỹ, Anh… tổ chức WHO… ca ngợi Việt Nam thành công trong cuộc chiến chống đại dịch.

Bìa cuốn sách Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19.

Không chỉ tập hợp và xử lý nguồn tư liệu ngồn ngộn, khi thời gian giãn cách được nới lỏng, nhóm biên soạn đã trực tiếp đi thực tế ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh để thu thập tài liệu và viết bài. Trong quá trình thực hiện, nhóm soạn thảo đã nhận được tài liệu, bài, ảnh của cán bộ lãnh đạo một số tỉnh và thành phố, một số nhà văn, nhà báo ở các địa phương để bổ sung cho nội dung cuốn sách thêm phong phú.

Vì vậy, cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” xuất bản lần thứ hai là bức tranh toàn cảnh sinh động về cuộc chiến chống Covid-19 với đầy đủ những gương mặt đại diện cho thế trận toàn dân, toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đã giành thắng lợi bước đầu, được cả thế giới khâm phục.

Theo nhóm biên soạn, việc soạn thảo sách lần thứ hai này có thuận lợi hơn lần thứ nhất bởi nước ta đã cơ bản khống chế được dịch, không còn cách ly xã hội nên nhóm soạn thảo có điều kiện và thời gian thu thập tài liệu đầy đủ hơn. Tuy nhiên, với mục tiêu để cuốn sách ra mắt bạn đọc đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam nên thời gian để hoàn thành cuốn sách dày 600 trang chỉ trong vòng 1 tháng. Đây cũng là sự cố gắng rất lớn của nhóm biên soạn.

Theo bà Mỹ Thanh, đại diện NXB Lao động Xã hội: “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” nêu bật được kỳ tích của ngành Y tế Việt Nam - Lực lượng chủ công chống dịch và sự đoàn kết thống nhất một lòng của các cấp bộ, ngành, của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch này. Cuốn sách được phát hành không vì mục tiêu kinh doanh hay lợi nhuận, mà nhằm lan tỏa được những năng lượng tích cực trong xã hội, nêu cao giá trị văn hóa Việt Nam từ trách nhiệm, tình người, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến với Covid-19, là lời cảm ơn sâu sắc tới các độc giả đã mang lại hiệu ứng tốt góp phần động viên và tạo động lực rất lớn đối với những người làm sách...

Theo nhà báo Ngọc Niên:“Không chỉ xuất bản tại Việt Nam, theo đề nghị của đối tác nước ngoài, chúng tôi đã cung cấp bản quyền miễn phí để cuốn sách được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, chuẩn bị in ấn, phát hành ở châu Âu và vùng Mỹ Latin. Ngoài cuốn sách này, chúng tôi sẽ làm một bộ phim tài liệu 2 tập. Đến nay kịch bản đã hoàn thiện và sẽ hợp tác với một hãng phim có uy tín ở TP Hồ Chí Minh. Dự kiến sẽ bấm máy từ 1/7. Cuốn sách và bộ phim về cuộc chiến Covid-19 sẽ góp phần mang hình ảnh Việt Nam tỏa sáng ra thế giới...”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuốn sách về đại dịch Covid-19 đạt nhiều kỷ lục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO