Cưỡng chế dỡ biệt phủ ở Nam Hải Vân

Thanh Tùng 08/12/2015 17:48

Ngày 8/12, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ký ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang (tại tiểu khu 11, đồi Chim Chim, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Một hạng mục xây dựng trái phép bằng gỗ của ông Ngô Văn Quang đang chờ tháo dỡ. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo đó, ông Ngô Văn Quang phải thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 707/QĐ – XPVPHC ngày 4/2/2015, đập bỏ toàn bộ các hạng mục xây dựng trái phép.

Theo Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, quyết định cưỡng chế được ban hành xuất phát từ việc ông Ngô Văn Quang không chấp hành các quyết định hành chính của UBND TP và của UBND quận đã ban hành, không khắc phục hậu quả từ việc xây dựng trái phép.

Theo quyết định cưỡng chế ngày 8/12 của UBND quận Liên Chiểu, ông Ngô Văn Quang buộc phải khôi phục lại nguyên trạng diện tích 1.411 m2 đất rừng ở tiểu khu 11, đồi Chim Chim, Nam Hải Vân. Thời hạn thực hiện cưỡng chế là 50 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định.

Do các hạng mục xây dựng của ông Ngô Văn Quang được xây kiên cố, nhiều công trình bằng gỗ đắt tiền nên UBND quận Liên Chiểu cho phép hoàn thành cưỡng chế đến ngày 30/11/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cưỡng chế dỡ biệt phủ ở Nam Hải Vân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO