Cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lại giải trình kháng cáo 60 trang

Quang Thành 05/07/2022 17:55

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung sắp hầu tòa trong phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại một một phiên tòa xét xử. Ảnh: X.A.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại một phiên tòa xét xử. Ảnh: X.A..

Dự kiến, ngày 11/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Đây là vụ án thứ ba ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, hầu tòa. Trước đó, ngày 22/6, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội phải nhận phán quyết cuối cùng 10 năm tù trong 2 vụ án gồm mua chế phẩm làm sạch nước Redoxy-3C và chiếm đoạt tài liệu của cơ quan điều tra.

Tháng 12/2021, ông Chung bị TAND TP Hà Nội tuyên ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Sáu bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT bị phạt 30 tháng tù; Nguyễn Tiến Học, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, 30 tháng tù; Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh, 4 năm tù…

Sau sơ thẩm, một số bị cáo có đơn kháng cáo. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chung kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ án sơ thẩm; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng thuộc Sở KH&ĐT và Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, cựu Chủ tịch TP Hà Nội có “bản giải trình đơn kháng cáo” viết tay, dài gần 60 trang. Bản giải trình đã được gửi tới TAND Cấp cao tại Hà Nội để xem xét, giải quyết.

Theo bản giải trình, ông Chung cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã “tuyên án oan” đối với mình.

Cụ thể, ông Chung khẳng định, từ cuối năm 2015, ông đã yêu cầu tất cả các quận, huyện, sở ngành dừng các dự án về công nghệ thông tin để rà soát, xây dựng hệ thống dùng chung cho toàn TP. Mục đích nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tiền từ ngân sách thành phố, đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

Tháng 2/2016, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở KH&ĐT về việc bổ sung hai nội dung là: tích hợp toàn bộ kết quả số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể và toàn bộ dữ liệu này phải được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu chung của TP vào kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số hóa.

Đến ngày 15/5/2016, trước khi đóng thầu một ngày, ông Chung gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ để kiểm tra thì được biết Sở KH&ĐT vẫn chưa bổ sung nội dung chỉ đạo nêu trên vào hồ sơ mời thầu.

Cựu Chủ tịch TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy chuẩn bị hồ sơ, tham gia dự thầu. Bị cáo Tứ đồng ý, tuyên bố đình chỉ gói thầu.

Sau đó, liên danh giữa Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh được ký hợp đồng số hóa với Sở KH&ĐT, tuy nhiên, do không đủ năng lực nên 2 công ty này không hoàn thành khối lượng công việc, dù được gia hạn nhiều lần.

Biên bản nghiệm thu Hợp đồng số hóa năm 2016 thể hiện liên danh Nhật Cường - Đông Kinh mới hoàn tất 55% hợp đồng nhưng vẫn được Sở KH&ĐT thanh toán 100% tiền công, tức gần 43 tỷ đồng. Ở gói thầu tiếp theo, liên danh này cũng chỉ đạt 45% khối lượng công việc nhưng cũng được nhận toàn bộ 60 tỷ đồng, tức 100% giá trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lại giải trình kháng cáo 60 trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO