Cứu hộ thành công tàu hàng hơn 3.000 tấn mắc cạn trên vùng biển Quảng Trị

13/11/2022 15:19

Tàu hàng Chính Quỳnh 19 (tàu hàng Ninh Bình, có trọng tải 3.461 tấn; do ông Nguyễn Văn Tài, 37 tuổi, quê Ninh Bình làm thuyền trưởng) bị mắc cạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị đã được cứu hộ thành công.

Ngày 13/11, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ, hiện tàu hàng Chính Quỳnh 19 cùng các thuyền viên bị mắc cạn đã được lai dắt vào neo tại cảng Cửa Việt an toàn.

Cứu hộ thành công tàu Chính Quỳnh 19.
Cứu hộ thành công tàu Chính Quỳnh 19.

Theo đó, quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng đã huy động, sử dụng 4 máy hút nước và 4 máy hút cát để làm nổi tàu. Sau đó, tàu kéo Tĩnh Tài 79 của ông Lại Văn Tĩnh (50 tuổi, trú Khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị) được huy động để tiến hành kéo vào tàu Chính Quỳnh 19 ra khỏi khu vực mắc cạn.

Đến hơn 10h10’ sáng nay, tàu hàng mắc cạn đã được lai dắt vào tại cảng Cửa Việt an toàn.

Hiện, tàu Chính Quỳnh 19 đang tiếp tục được kiểm tra, khắc phục lỗ thủng trên tàu.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 8h20’ ngày 9/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được thông tin, tàu hàng Chính Quỳnh 19 khi đang vận chuyển hàng từ cảng Cửa Việt đi Ninh Bình thì bị thủng buồng lái dẫn đến mắc cạn.

Tàu bị mắc cạn tại tọa độ 16°55'N - 107°10'E, cách bờ khoảng 200m về hướng Đông (thuộc bờ biển thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt phối hợp với Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Trị lên phương án ứng cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu hộ thành công tàu hàng hơn 3.000 tấn mắc cạn trên vùng biển Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO