Cựu Phó chánh án TAND quận 4 bị tuyên phạt 17 tháng tù

Xuân Ngọc 31/12/2020 09:03

Sau hai ngày làm việc, TAND TP HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4, TP HCM) và bị cáo Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) cùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Tòa tuyên án đối với 2 bị cáo.

Ngày 30/12, sau hai ngày làm việc, TAND TP HCM đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4, TP HCM) 1 năm 5 tháng tù giam, bị cáo Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) 2 năm tù giam cùng về tội danh trên.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh khẳng định có đủ căn cứ để xác định 2 bị cáo có hành vi như cáo trạng truy tố. 2 bị cáo Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng cũng thừa nhận là người xuất hiện trong clip, hình ảnh do cơ quan chức năng thu thập được. Trong clip ghi lại diễn biến vụ việc các bị cáo có mặt tại hiện trường, thực hiện một số hành vi có dấu hiệu phạm tội xâm phạm chỗ ở.

Đại diện Viện KSND cho rằng 2 bị cáo là những người am hiểu luật pháp, công tác trong ngành tư pháp trong thời gian dài, nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên phải xử nghiêm để giáo dục, răn đe. Từ đó, đại diện Viện KSND TP đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Hải Nam từ 18 - 24 tháng tù giam, bị cáo Lâm Hoàng Tùng từ 24 - 30 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hai bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, cơ quan xét xử đủ căn cứ kết luận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai.

Chủ tọa phiên tòa nhận định dù am hiểu pháp luật nhưng hai bị cáo có hành vi xâm phạm chỗ ở người khác. Đó là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh tại khu dân cư. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Quá trình điều tra, phía bị hại chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin thể hiện thiệt hại trong vụ án. Phía bị hại là bà Nguyễn Thị Thu Thảo vắng mặt suốt quá trình xét xử. Vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng chưa thể xác định rõ thiệt hại trong vụ án này. HĐXX quyết định tách phần dân sự ra khỏi vụ án hình sự.

Đối với bị can Nguyễn Thị Hương Tâm, do đã đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Phó chánh án TAND quận 4 bị tuyên phạt 17 tháng tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO