Cựu Phó đội trưởng CSHS quận Tân Phú 'bắt tay' giang hồ góp vốn mở sòng bạc

Minh Thư 17/12/2020 09:01

Một cựu Đội phó Đội CSHS tham gia góp vốn và bảo kê đường dây cờ bạc lên đến gần 133 tỷ đồng.

Bị can Đoàn Hồng Phúc
Bị can Đoàn Hồng Phúc từng giữ vị trí Đội phó Đội CSHS Công an quận Tân Phú.

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP HCM, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đoàn Hồng Phúc (38 tuổi, cựu Phó Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú; cựu Phó trưởng công an phường 6, quận 6, TP HCM); Tô Mỹ Nhí (33 tuổi, quê Cà Mau); Ngô Nhật Thanh (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng 12 bị can khác về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận điều tra của Công an TP HCM, trước đó cơ quan này bắt quả tang Ngô Nhựt Thanh (tự Thanh “Mười Ngàn") cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám ở nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Tang vật thu giữ được gồm gần 160 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định tụ điểm trên còn tổ chức đá gà ăn tiền qua mạng Internet. Toàn bộ doanh thu được các bị can lưu giữ trên máy tính và sổ ghi chép để thanh toán cho 6 “cổ đông” góp vốn. Trong đó, Thanh “mười ngàn” và Tô Mỹ Nhí lần lượt có cổ phần 30 và 40%, Đoàn Hồng Phúc có cổ phần 10%, số cổ phần còn lại do một số người khác nắm giữ.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình giữ chức Đội phó đội CSHS, Công an quận Tân Phú, Phúc quen biết với nhiều tay "anh chị" trong giới xã hội, trong đó có Thanh “Mười Ngàn”.

Tháng 9/2019, Phúc thuê nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo rồi liên lạc với Nhí, Ngô Nhựt Thanh để tổ chức đánh bài binh xập xám, đá gà qua mạng nhằm thu lời bất chính, núp bóng bãi giữ ôtô.

Các đối tượng phân chia nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý sổ sách thống kê tiền bạc của hoạt động cờ bạc, thu tiền xâu và cảnh giới bên ngoài. Đoàn Hồng Phúc hầu như chỉ liên hệ với đồng bọn qua điện thoại, không xuất hiện ở sòng bạc.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020, tổng số tiền con bạc tham gia đánh bạc ở tụ điểm này là gần 133 tỷ đồng.

Đến nay Đoàn Hồng Phúc chỉ thừa nhận Phúc bàn bạc cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh xập xám, thu tiền xâu vì kinh doanh bãi xe thua lỗ. Tuy nhiên, cựu Đội phó đội CSHS, Công an quận Tân Phú phủ nhận việc tổ chức đá gà qua mạng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định Phúc có hành vi tổ chức đánh bài binh xập xám và đá gà qua mạng ăn tiền.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Phó đội trưởng CSHS quận Tân Phú 'bắt tay' giang hồ góp vốn mở sòng bạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO